Ukraine, Nga ký thỏa thuận 'vì thế giới' mở lại cảng xuất khẩu ngũ cốc

La Vi
La Vi
23/07/2022 15:07 GMT+7

Nga và Ukraine đã ký một thỏa thuận mang tính bước ngoặt vào hôm 22.7 nhằm mở lại các cảng ở Biển Đen của Ukraine để xuất khẩu ngũ cốc . Đây là động thái làm dấy lên hy vọng cuộc khủng hoảng lương thực trầm trọng trên thế giới sẽ sớm được xoa dịu.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres gọi đây là “thỏa thuận vì thế giới” nhằm khôi phục hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, đồng thời nới lỏng việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga dù có các lệnh cấm vận của phương Tây.

"Thỏa thuận này phải được thực hiện triệt để, bởi vì thế giới rất cần nó để giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu", ông Guterres cho biết.

Thỏa thuận mới đảm bảo an toàn qua lại Odessa và 2 cảng khác của Ukraine trong "lệnh ngừng bắn trên thực tế".

Lễ kí kết thỏa thuận mở lại cảng xuất khẩu ngũ cốc tại Istabul, Thổ Nhĩ Kỳ

reuters

Ukraine và Nga là một trong những nhà xuất khẩu lương thực lớn nhất thế giới.

Ukraine và phương Tây cáo buộc Nga phong tỏa các cảng của Ukraine đã làm tổn hại đến các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuy nhiên, Moscow bác bỏ chỉ trích này mà ngược lại quy trách nhiệm cho Ukraine đã tự rải thủy lôi chặn đường ra vào cảng, và cho rằng các lệnh cấm vận của phương Tây đã làm chậm việc xuất khẩu lương thực và phân bón từ Nga.

Thỏa thuận mang tính bước ngoặt sau 2 tháng đàm phán hy vọng có thể ngăn chặn nạn đói đối với hàng chục triệu người.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh tiềm năng của nước này trong việc giúp đảm bảo an ninh lương thực.

Ông Lavrov cho biết: "Chúng tôi hy vọng rằng trong giai đoạn tới, tất cả những nỗ lực cần thiết sẽ được thực hiện để hiệp định này có hiệu quả. Vì Nga và Ukraine có thị phần sản phẩm nông nghiệp đáng kể trên thị trường toàn cầu, việc đảm bảo xuất khẩu không bị gián đoạn sẽ giúp đáp ứng các nhiệm vụ cấp bách là duy trì an ninh lương thực".

Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakov cho biết thỏa thuận đạt được là nhờ những bước tiến quân sự gần đây.

“Tất cả những điều này sẽ không thể thực hiện được nếu không có những thành công của Lực lượng vũ trang và Lực lượng Hải quân của chúng ta. Một cột mốc đặc biệt quan trọng là giải phóng Đảo Rắn", ông Kubrakov cho biết.

Các quan chức Liên Hiệp Quốc cho biết thỏa thuận sẽ được thực hiện trong vòng vài tuần tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.