Ukraine nghi ngờ tin tặc Belarus tấn công mạng

16/01/2022 14:59 GMT+7

Theo một quan chức an ninh cấp cao Ukraine, Kiev tin rằng cuộc tấn công mạng nhằm vào các trang web của chính phủ Ukraine hôm 14.1 là do một nhóm tin tặc có liên hệ với cơ quan tình báo Belarus thực hiện.

Ông Serhiy Demedyuk, Phó thư ký của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia, nói với hãng tin Reuters rằng Ukraine nghi ngờ nhóm gián điệp mạng UNC1151 có liên quan đến các cơ quan đặc biệt của Cộng hòa Belarus.

Và nó chỉ là “vỏ bọc cho các hành động phá hoại” diễn ra ở “hậu trường”.

Phần mềm tấn công Ukraine lần này được cho là “rất giống” với phần mềm được sử dụng bởi ATP-29 (biệt danh thường gọi là “Cozy Bear”).

ATP-29 cùng với nhóm tin tặc “Fancy Bear” đã bị truyền thông Mỹ cáo buộc thực hiện xâm nhập máy tính của Uỷ ban Quốc gia Đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2016.

Ông Demedyuk cũng cáo buộc nhóm này có thể có “liên kết với các cơ quan đặc nhiệm của Nga”.

Các trang web chính phủ Ukraine bị tin tặc tấn công kèm theo những lời cảnh báo.

ẢNH: REUTERS.

Vụ tấn công khiến các trang mạng hiện lời cảnh báo “hãy biết sợ và hãy chờ đợi những điều tồi tệ nhất” xảy ra vào thời điểm Nga tăng cường quân đội gần biên giới Ukraine.

Kiev và Washington cáo buộc Moscow âm mưu tạo cớ để đưa quân vào Ukraine.

Nga đã bác bỏ những lo ngại như vậy là “vô căn cứ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.