Ukraine nói cần 5 tỉ USD/tháng nhưng EU còn chia rẽ về viện trợ

13/07/2022 15:30 GMT+7

Trả lời phỏng vấn nhật báo Ý Corriere della Sera hôm 11.7, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergey Marchenko cho hay các nước EU chưa thể nhất trí về việc hỗ trợ Ukraine do một số thành viên chưa sẵn sàng cung cấp gói viện trợ 9 tỉ euro cho Kyiv.

Ông nói thế giới cũng đang cảm thấy mệt mỏi đối với xung đột Nga-Ukraine: “Tất nhiên là chúng tôi đã nhận được viện trợ vũ khí và quân sự rồi, nhưng vậy là chưa đủ. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy EU và phần còn lại của thế giới quanh Ukraine đã mệt mỏi trước cuộc chiến này rồi. Dễ hiểu thôi, vì họ phải chịu giá dầu và khí đốt tăng mà”.

Hôm 10.7, báo Ý Corriere della Sera đưa tin Đức đã chặn gói viện trợ trị giá 9 tỉ euro của EU cho Ukraine. Berlin cũng được cho là đã phản đối các đề xuất EU vay nợ chung để tài trợ cho Ukraine. Động thái này khiến Kyiv vô cùng lo ngại. Tờ báo này suy đoán rằng đây là lý do thực sự khiến Ukraine đột ngột sa thải đại sứ Andrey Melnik tại Đức.

EU yêu cầu Ukraine làm gì để được gia nhập?

Bình luận về sự trì hoãn của gói viện trợ từ EU, ông Marchenko nói “một số chính phủ không sẵn sàng bỏ ra số tiền như vậy để hỗ trợ Ukraine”. Bộ trưởng này nói thêm: “Trong những tháng đầu tiên của xung đột, châu Âu đã đoàn kết, nhưng giờ chúng tôi thấy các ý kiến khác nhau về cách hỗ trợ Ukraine”.

Ông Marchenko cũng than phiền rằng trong khi Kyiv cần khoảng 5 tỉ euro mỗi tháng, số tiền viện trợ nước này nhận được vẫn ít hơn nhiều so với mức chi phí này.

Ông nói: “Chúng tôi cần 5 tỉ euro mỗi tháng, nhưng vào tháng 4 chúng tôi nhận được 1,6 tỉ euro. Trong tháng 5, chúng tôi nhận được 1,5 tỉ euro. Còn tháng 6 là 4,4 tỉ euro. Vào tháng 7, chúng tôi mong muốn nhận hơn 4 tỉ euro, nhưng phải phụ thuộc vào bộ máy hành chính của châu Âu”.

Vị quan chức này cho hay EU muốn biết chính xác cách chi tiêu của Kyiv và giải thích các khoản quỹ được dành riêng cho các chương trình xã hội và nhân đạo.

Trước đó hồi giữa tháng 5, ông Marchenko tuyên bố Ukraine có thể phải dùng các biện pháp “đau đớn” để cứu nền kinh tế đang sụp đổi giữa bối cảnh xung đột với Nga. Thời điểm đó, ông cảnh báo Ukraine có thể phải tăng thuế, cắt giảm chi tiêu và quốc hữu hóa một số doanh nghiệp.

EU bàn "kế hoạch Marshall" tái thiết Ukraine, Kyiv nói cần 750 tỉ USD để hồi phục
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.