Ukraine nói đã sẵn sàng nghênh đón đợt tấn công mới của Nga

Ukraine nói đã sẵn sàng nghênh đón đợt tấn công mới của Nga

06/02/2023 15:53 GMT+7

Theo giới chức Ukraine, một trong số các tên lửa Nga bắn vào thành phố Kharkiv hôm 5.2 đã phá hủy một tòa nhà dân cư.

Bà Lyudmyla Krylova cho biết mình mới sống ở khu này được 4 tháng sau khi sơ tán khỏi thành phố khác. Bà kể rằng mình đang ở trong nhà thì có một tiếng nổ lớn. Đồ đạc rơi trúng bà và một người bạn, làm người đã bị thương do mảnh kính. 

Trong khi đó, một tên lửa khác đã tấn công trường đại học của thành phố. Một trong những lãnh đạo trường cho biết 3 tầng của tòa nhà đã bị phá hủy. 

Tên lửa Nga bắn trúng Kharkiv, Ukraine nói đã sẵn sàng cho cuộc tấn công của Nga - Ảnh 1.

Một bà cụ bị thương được đưa ra khỏi tòa nhà bị tên lửa tấn công ở Kharkiv

Reuters

Các cuộc tấn công diễn ra khi Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov hôm 5.2 cho biết nước này đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công có thể xảy ra của Nga trong tháng này. Ukraine trong thời gian qua đang nỗ lực chuẩn bị đối phó với một đợt tấn công mới của Nga, có thể diễn ra vào dịp kỷ niệm một năm Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. 

Các lực lượng Ukraine đã buộc quân Nga phải rút lui, đầu tiên là ở vùng xung quanh thủ đô Kyiv, và sau đó là nhiều vùng lãnh thổ khác ở phía đông. Tuy nhiên, Moscow đã mở đợt động viên một phần quân nhân dự bị để bổ sung lực lượng. 

Các đồng minh phương Tây đã cam kết cung cấp vũ khí để giúp Kyiv chống lại các cuộc tấn công sắp tới của Moscow. Ông Reznikov cho biết một số vũ khí sẽ không được chuyển giao kịp, nhưng ông tuyên bố Ukraine đã sẵn sàng và có thể ngăn chặn cuộc tấn công. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.