Ukraine nói Nga bắn tên lửa gây mất điện diện rộng, Anh nói quân Nga phải tập trung phòng thủ

12/09/2022 21:31 GMT+7

Ngày 11.9, Ukraine cáo buộc Nga tấn công cơ sở hạ tầng dân sự , bao gồm lưới điện và nhà máy nước, gây mất điện ở các khu vực Kharkiv và Donetsk , để trả đũa việc quân đội Ukraine tiếp tục đẩy mạnh việc phản công chiếm lại lãnh thổ.

Các quan chức Ukraine cáo buộc lực lượng Nga, nay đã rút khỏi Kharkiv, thực hiện tấn công cơ sở hạ tầng dân sự để trả đũa chiến dịch phản công của quân đội Ukraine, khiến quân Nga bị đẩy ra khỏi thành trì quan trọng ở khu vực đông bắc Ukraine.

Chính quyền địa phương cho biết ít nhất một nhân viên trực ban đã thiệt mạng trong các cuộc không kích.

Cuối ngày 11.9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Twitter rằng “Không có cơ sở quân sự nào, mục tiêu là tước đi ánh sáng của người dân”. Ông cho biết các cuộc tấn công đã gây ra tình trạng mất điện toàn bộ ở các khu vực Kharkiv và Donetsk, cũng như gây ra mất điện một phần ở một số nơi khác.

Nhà máy nhiệt điện thứ 5 đang bốc cháy do một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga ở Kharkiv (Ukraine), ngày 11.9.2022

reuters

Moscow luôn phủ nhận cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Các cuộc tấn công của Nga diễn ra sau khi quân đội Ukraine đạt được nhiều thắng lợi trong cuộc phản công ở khu vực Kharkiv. Ukraine cho biết các lực lượng của họ đã giành lại hơn 3.000km2 lãnh thổ kể từ đầu tháng 9, công bố hình ảnh các thiết bị quân sự của Nga do họ thu giữ.

Trong bài phát biểu vào ngày 11.9, Tổng thống Zelensky cảm ơn các lực lượng nước này đã “giải phóng hàng trăm thành phố và ngôi làng và gần đây nhất là Balakliya, Izium và Kupiansk”. Đây là tên của 3 thành phố quan trọng thuộc tỉnh Kharkiv ở phía đông bắc Ukraine được lực lượng nước này giành lại từ tay lực lượng Nga trong cuộc phản công bất ngờ gần đây.

Một quân nhân Ukraine đứng trên lựu pháo tự hành 2S19 Msta-S của Nga ở vùng Kharkiv (Ukraine), ngày 12.9.2022

reuters

Bộ Quốc phòng Anh hôm 12.9 đánh giá rằng thành công của các lực lượng Ukraine trong việc đẩy lực lượng Nga ra khỏi một số khu vực thuộc Kharkiv “có ý nghĩa quan trọng đối với thiết kế chiến dịch tổng thể của Nga” và đối với tinh thần của binh lính Nga trên thực địa.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov vẫn giữ thái độ thận trọng, nói rằng các lực lượng Ukraine có thể bị quân Nga bao vây nếu họ tiến quá xa. Tuy nhiên, đây vẫn thất bại nặng nề nhất đối với các lực lượng của Nga trong cuộc chiến kể từ khi họ bị đẩy lùi khỏi ngoại ô thủ đô Kyiv hồi tháng 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.