Chiến sự ngày thứ 33: Ukraine chiếm lại thị trấn, Nga tái tập hợp lực lượng?

Văn Khoa
Văn Khoa
29/03/2022 06:15 GMT+7

Lực lượng Nga được cho là không từ bỏ kế hoạch bao vây thủ đô Kyiv, trong khi một quan chức Ukraine cho rằng cuộc đàm phán kế tiếp sẽ không tạo ra đột phá lớn.

Điện Kremlin ngày 28.3 cho hay cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine có thể diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ trong hôm nay 29.3, theo Reuters. Ankara hy vọng cuộc đàm phán này sẽ dẫn tới một lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Vadym Denysenko ngày 28.3 cho rằng cuộc đàm phán kế tiếp sẽ không tạo ra đột phá lớn.

Ukraine chiếm lại thị trấn?

Một quan chức quốc phòng Mỹ ngày 28.3 cho hay Mỹ đánh giá lực lượng Ukraine đã chiếm lại thị trấn Trostyanets thuộc tỉnh Sumy, nằm ở phía đông bắc Ukraine, theo Reuters. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Binh sĩ Ukraine tại một chốt kiểm tra ở ngoại ô thủ đô Kyiv ngày 28.3

AFP

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tối cùng ngày tuyên bố binh sĩ nước này đã tấn công 41 vị trí quân sự ở Ukraine trong 24 giờ trước đó, theo hãng tin Interfax. Bộ Quốc phòng Nga còn nói rằng đã phá hủy các kho đạn dược lớn ở tỉnh Zhytomyr của Ukraine mà bộ này cho là được dùng để cung cấp đạn dược cho những binh sĩ Ukraine bảo vệ vùng ngoại ô của thủ đô Kyiv. Chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.

Xem thêm: Loạt động thái mới của Nga tại Ukraine

Xem nhanh: Chiến sự Nga-Ukraine ngày thứ 33 có gì?

Nga không từ bỏ kế hoạch bao vây Kyiv

Cũng trong ngày 28.3, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksander Motuzyanyk cho hay nước này không thấy dấu hiệu Nga từ bỏ kế hoạch bao vây thủ đô Kyiv, theo Reuters.

Trước đó, Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW, Mỹ) trong báo cáo mới nhất cho rằng Nga chưa từ bỏ nỗ lực tái tập hợp lực lượng ở tây bắc Kyiv nhằm khôi phục chiến dịch tấn công lớn. Tuy nhiên, Moscow khó có khả năng liên kết đủ sức chiến đấu cần thiết để khôi phục cuộc tấn công trong tương lai gần.

Xem thêm: Lực lượng Nga bao vây Kyiv đang rút về Belarus?

Tổng thống Ukraine khẳng định toàn vẹn lãnh thổ trước vòng đàm phán mới

Ưu tiên của Ukraine trong cuộc đàm phán với Nga

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với một số nhà báo Nga hôm 27.3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói sẵn sàng thỏa hiệp về tình trạng của vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine và đàm phán về tình trạng trung lập, những đảm bảo an ninh cũng như tình trạng phi hạt nhân của Ukraine, theo Reuters.

Tuy nhiên, đến tối 27.3, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh những ưu tiên của Kyiv tại các cuộc đàm phán với Nga vẫn không thay đổi, bao gồm chủ quyền và tính toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine cũng như những đảm bảo an ninh cho nước này, theo TASS.

Xem thêm: Tổng thống Ukraine nêu ưu tiên trong đàm phán với Nga, sẽ không thỏa hiệp?

Khi nào ông Putin có thể gặp ông Zelensky?

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 28.3 nhấn mạnh rằng một cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nên diễn ra một khi hai bên tiến gần hơn tới việc đồng ý về một số vấn đề quan trọng.

Phát biểu với báo chí, Ngoại trưởng Lavrov còn nói rằng bất kỳ cuộc gặp giữa hai ông Putin và Zelensky để trao đổi quan điểm trong lúc này sẽ phản tác dụng, theo Reuters.

Xem thêm: Ngoại trưởng Nga nêu điều kiện cho cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky

Cựu cố vấn Mỹ: quân đội Ukraine từ 'mục ruỗng' thành hiệu quả

Heineken rút khỏi Nga

Hãng bia Heineken của Hà Lan vừa trở thành công ty nước ngoài mới nhất thông báo rút khỏi thị trường Nga vì cuộc chiến tại Ukraine.

AFP trích thông báo của Heineken cho biết công ty sốc và đau buồn sâu sắc khi chứng kiến cuộc chiến tại Ukraine diễn ra.

Trước đó, hãng bia đã ngừng bán hàng và sản xuất tại Nga, ngừng các dự án đầu tư và xuất khẩu mới sang Nga.

Xem thêm: Heineken rút khỏi Nga vì xung đột Ukraine

Ngành đóng tàu thêm bất ổn vì khủng hoảng Ukraine

Các hãng đóng tàu Hàn Quốc đối mặt với nguy cơ bị khách hàng Nga thanh toán chậm sau khi Seoul ủng hộ lệnh cấm vận của phương Tây đối với Moscow trong khi các công ty Trung Quốc có thể hưởng lợi từ lập trường của Bắc Kinh.

Các công ty đóng tàu Hàn Quốc cũng có thể gặp phải vấn đề trong việc tìm hợp đồng mới với khách hàng Nga, trong bối cảnh sự cạnh tranh từ Trung Quốc ngày càng tăng, sau khi Hàn Quốc bị Điện Kremlin liệt vào danh sách quốc gia “không thân thiện” vào đầu tháng này.

Xem thêm: Ngành đóng tàu thêm bất ổn vì khủng hoảng Ukraine

Xem thêm din biến chiến s ti Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.