Ukraine sáng 4.4: Chiến sự tiếp diễn, đàm phán nối lại nhưng Nga chưa lạc quan

04/04/2022 09:24 GMT+7

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Anh, thành phố Mariupol ngày 3.4 tiếp tục hứng nhiều cuộc tấn công dồn dập, nhưng lực lượng Ukraine vẫn kiên quyết kháng cự và duy trì quyền kiểm soát ở những khu vực trung tâm.

Trong khi đó, văn phòng công tố viên tỉnh Kharkiv thuộc đông bắc Ukraine cho biết 7 người trong thành phố Kharkiv thiệt mạng và 34 người bị thương do đạn pháo vào tối 3.4, theo Reuters.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với đánh giá của Bộ Quốc phòng Anh cũng như cáo buộc từ văn phòng công tố viên Kharkiv.

Moscow trước đó nhiều lần bác bỏ cáo buộc chiến dịch quân sự của mình ở Ukraine nhắm vào các mục tiêu dân sự.

Thành phố Mariupol tiếp tục hứng chịu các cuộc tấn công dồn dập từ quân đội Nga

ảnh: reuters

Reuters dẫn lại thông tin từ báo chí Ukraine cho biết trong ngày 3.4, hàng loạt vụ nổ đã được nghe thấy ở thành phố Kherson thuộc miền đông Ukraine.

Ngoài ra, còn có hàng loạt vụ nổ được nghe thấy ở Odessa, thành phố cảng chiến lược ở miền nam Ukraine và trên Biển Đen, vào tối 3.4.

Hiện chưa có thông tin chính thức về những vụ nổ này.Trước đó cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói rằng các lực lượng Nga đã xóa sổ một nhà máy lọc dầu và 3 kho nhiên liệu, dầu nhờn gần Odessa bằng cách dùng tên lửa chính xác cao, theo hãng tin TASS.

Trong khi đó, quân đội Ukraine thông báo đã giành lại quyền kiểm soát 30 khu vực ở tỉnh Kyiv và Chernihiv.

Giao tranh vẫn tiếp diễn ở nhiều điểm nóng tại khu vực Donbass

ảnh: reuters

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar sau đó cũng xác nhận lực lượng nước này đã kiểm soát toàn bộ tỉnh Kyiv.

Trước đó, Nga trong cuộc đàm phán ngày 29.3 tuyên bố sẽ giảm quy mô hoạt động quân sự tại Kyiv và Chernihiv để tạo lòng tin.

Theo TASS, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 2.4 nói một trong những nhiệm vụ chính của chiến dịch quân sự tại Ukraine là “giải cứu” hai khu vực ly khai Donetsk và Luhansk.

Phát biểu này một lần nữa cho thấy Nga đang chuyển sang tập trung vào vùng Donbass.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố giờ đây tập trung vào Donbass sau khi hoàn thành giai đoạn 1 của chiến dịch.

Ở một diễn biến khác, hãng Reuters đưa tin trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky ngày 3.4 cho biết các cuộc đàm phán sẽ được nối lại vào ngày 4.4, thông qua cầu truyền hình.

Tuy vậy, có rất ít dấu hiệu cho thấy đàm phán sẽ đạt được đột phá.

Ông Medinsky nói rằng mặc dù Ukraine đang thực tế hơn, thể hiện qua việc đồng ý trở thành quốc gia trung lập, từ bỏ vũ khí hạt nhân, không gia nhập liên minh quân sự và không cho phép nước khác đặt căn cứ quân sự, vẫn không có tiến triển với các yêu cầu quan trọng khác của Nga.

Ông Medinsky cũng nói còn quá sớm để Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau và nói về việc chấm dứt xung đột.

Trước đó, trưởng đoàn đàm phán Ukraine David Arakhamia ngày 2.4 cho biết đàm phán đã đạt đủ tiến bộ để Tổng thống Nga Vladimir PutinTổng thống Zelensky đối thoại.

Ông Arakhamia cũng nói Moscow đã đồng ý "bằng lời" các đề xuất quan trọng của Ukraine, làm dấy lên hy vọng rằng các cuộc đàm phán chấm dứt giao tranh đang được tiến hành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.