Ukraine tái chiếm thị trấn then chốt Lyman, đồng minh ông Putin gợi ý dùng hạt nhân

02/10/2022 08:02 GMT+7

Chỉ một ngày sau khi Nga sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine, lực lượng Kyiv đã tái chiếm Lyman, buộc quân đội của Moscow phải rút khỏi thành phố.

Theo Reuters, ông Serhii Cherevatyi, người phát ngôn lực lượng miền đông Ukraine, ngày 1.10 cho hay các binh sĩ nước này đã tiến vào thành phố Lyman thuộc tỉnh Donetsk sau khi bao vây đối phương.

Video được giới chức ở Kyiv đăng tải cho thấy hai binh sĩ Ukraine đã cắm quốc kỳ nước này tại cửa ngõ dẫn vào thành phố.

Trong khi đó, hãng tin RIA dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cho hay lực lượng nước này đã rút khỏi Lyman để tránh "nguy cơ bị bao vây".

Việc này đánh dấu diễn tiến được xem là thất bại nghiêm trọng nhất của Nga sau khi họ phải rút quân khỏi khu vực Kharkiv hồi tháng trước.

Lyman, thành phố thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine, trong nhiều tháng đã đóng vai trò là trung tâm hậu cần và giao thông phục vụ hoạt động của lực lượng Nga ở phía bắc tỉnh này.

Việc Ukraine giành lại được Lyman là thắng lợi lớn nhất của họ sau cuộc phản công chớp nhoáng ở Kharkiv tháng trước.

Theo ông Cherevatyi, Lyman rất quan trọng vì đây là bàn đạp để hướng đến giải phóng toàn vùng Donbass của Ukraine. Ông nói: "Đây là cơ hội để tiến xa hơn đến Kreminna và Sievierodonetsk, và việc này rất quan trọng về mặt tâm lý".

Sau khi Nga xác nhận việc mất thành trì Lyman ở miền đông Ukraine, ông Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, lên tiếng cho rằng Moscow nên xem xét sử dụng vũ khí hạt nhân có sức công phá nhỏ ở Ukraine, theo Reuters.

Ông viết trên Telegram rằng: "Do thiếu hệ thống hậu cần quân sự cơ bản, hôm nay chúng ta đã phải từ bỏ một số khu vực định cư và một phần lãnh thổ rộng lớn".

Ông Kadyrov, một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã chỉ trích các chỉ huy hàng đầu vì thất bại nói trên. Ông cho rằng: "Nga cần thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn, kể cả ban bố tình trạng thiết quân luật ở các khu vực biên giới và sử dụng vũ khí hạt nhân có sức công phá nhỏ".

Nga có kho vũ khí nguyên tử lớn nhất thế giới, bao gồm vũ khí hạt nhân chiến thuật có sức công phá nhỏ.

Các đồng minh hàng đầu của ông Putin, bao gồm cả cựu tổng thống Dmitry Medvedev, đã từng đề cập trường hợp Nga có thể cần dùng đến vũ khí hạt nhân, nhưng lời gợi ý của ông Kadyrov đến nay là khẩn cấp và trực diện nhất.

Cũng trong bài viết của mình, ông Kadyrov mô tả thượng tướng Alexander Lapin, chỉ huy lực lượng Nga đang chiến đấu tại Lyman, là một "kẻ tầm thường", nói rằng ông Lapin nên bị giáng chức và tước huy chương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.