Ukraine thanh lọc nội bộ

06/02/2023 06:30 GMT+7

Một loạt chính trị gia thân Nga đã bị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tước quốc tịch trong nỗ lực loại bỏ tầm ảnh hưởng của Moscow đối với Ukraine.

Reuters đưa tin Tổng thống Zelensky trong bài phát biểu tối 4.2 cho biết ông đã thu hồi quyền công dân của một số cựu chính trị gia. Nhà lãnh đạo Ukraine không nêu tên những người này, nhưng cho biết họ có thêm quốc tịch Nga. Theo truyền thông nhà nước Ukraine, những người trong danh sách gồm các chính trị gia hàng đầu dưới thời cựu Tổng thống Viktor Yanukovych, gồm cựu Bộ trưởng Giáo dục và Khoa học Dmytro Tabachnyk, cựu Phó thủ tướng Andriy Klyuyev và cựu Bộ trưởng Nội vụ Vitaliy Zakharchenko.

Ukraine thanh lọc nội bộ - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một hội nghị hồi cuối tháng 1

Reuters

Ông David Arakhamia, Chủ tịch đảng Đầy tớ Nhân dân của ông Zelensky, ngày 5.2 xác nhận thông tin vừa nêu trên Telegram. Ông Arakhamia cũng cho biết Ukraine sẽ áp dụng biện pháp trừng phạt, đóng băng và tịch thu tất cả tài sản, quyền công ty của những cá nhân trên.

Loại bỏ ảnh hưởng của Nga

Tổng thống Zelensky tuyên bố động thái này nhằm bảo vệ và xóa bỏ ảnh hưởng của "những người thân Nga". Ông Yanukovych là Tổng thống Ukraine giai đoạn 2010 - 2014 và có quan hệ gần gũi với Nga. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Tabachnyk cuối năm 2022 bị tình nghi phạm tội phản quốc và đã bị tịch thu tài sản vào đầu năm nay. The Washington Post đưa tin ông Klyuyev từng bị Anh xác định là đã hợp tác với tình báo Nga để lật đổ chính phủ Ukraine.

Xem nhanh: Ngày 346 chiến dịch ở Ukraine, Nga đe dọa đẩy xa tiền tuyến; xem 'siêu cối' nã đạn

Từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine, ông Zelensky đã nhiều lần tước quốc tịch của những người bị cho là thân Moscow. Mới đây, Tổng thống Zelensky đã tước quyền công dân của 4 chính trị gia, trong đó có nhà tài phiệt thân Nga Viktor Medvedchuk.

Ông Medvedchuk là lãnh đạo đảng Đối lập vì Cuộc sống của Ukraine và từng là cựu chủ tịch quốc hội nước này. Vào tháng 5.2021, ông Medvedchuk bị buộc tội phản quốc và được Ukraine chuyển cho Nga trong đợt trao đổi tù nhân giữa hai nước hồi tháng 9.2022. Nhà tài phiệt này được cho là đã giàu lên nhờ quan hệ thân cận với Điện Kremlin. Thậm chí, Tổng thống Nga Vladimir Putin còn là cha đỡ đầu của con gái ông Medvedchuk.

The New York Times nhận định chiến dịch quân sự của Nga đã khiến sự sống còn của quốc gia trở thành trọng tâm của chính trị Ukraine. Điều này khiến những chính trị gia thân Nga, vốn có vai trò quan trọng trong các vấn đề nội bộ của Ukraine nhiều thập niên qua, không còn không gian để thể hiện.

Ukraine nói đã sẵn sàng nghênh đón đợt tấn công mới của Nga

Tiền tuyến miền đông khốc liệt

Trong lúc thực hiện các động thái để loại bỏ tầm ảnh hưởng của Nga trong nước, Tổng thống Zelensky ngày 4.2 thừa nhận tình hình ở tiền tuyến phía đông đang ngày càng trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là tại Bakhmut, Vuhledar và Lyman của vùng Donetsk. Ông Zelensky cũng cho biết Nga đang đưa thêm lực lượng ra chiến trường để phá vỡ hàng phòng thủ của Ukraine. Trước đó cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Malyar nói những nỗ lực của Nga nhằm phá vỡ hệ thống phòng thủ ở Bakhmut và Lyman đã thất bại.

The Guardian đưa tin ông Yevgeniy Prigozhin, người sáng lập nhóm đánh thuê Nga - Tập đoàn Wagner, ngày 5.2 cũng xác nhận rằng Ukraine vẫn chưa rút lui. Ông Prigozhin cho biết giao tranh ác liệt đang diễn ra ở phía bắc thành phố Bakhmut và lực lượng của ông đang chiến đấu giành "từng con phố, từng ngôi nhà, từng cầu thang" tại đây.

Pháp, Ý sắp gửi tên lửa phòng không tầm xa cho Ukraine

Reuters ngày 3.2 dẫn lại tuyên bố của Bộ Quốc phòng Pháp cho biết nước này và Ý đã hoàn tất các cuộc đàm phán kỹ thuật về việc cùng cung cấp hệ thống phòng không SAMP/T-MAMBA cho Ukraine vào mùa xuân năm nay.

“Đây là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa tốt nhất của châu Âu, được thiết kế bởi Pháp và Ý. Hệ thống này sẽ cho phép Ukraine tự bảo vệ mình trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, tên lửa và máy bay của Nga nhờ có thể bao phủ một phần đáng kể lãnh thổ Ukraine”, theo tuyên bố được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu và người đồng cấp Ý Guido Crosetto.

Hệ thống MAMBA có thể theo dõi hàng chục mục tiêu và đánh chặn 10 mục tiêu cùng lúc. Đây là hệ thống duy nhất do châu Âu sản xuất có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo. Tuyên bố cho biết thêm rằng hệ thống phòng không SAMP/T-MAMBA sẽ được củng cố bằng hệ thống radar Thales GM200, đã được Ukraine mua hồi đầu tháng 2 với sự giúp đỡ của Pháp. Ukraine đặc biệt yêu cầu các đồng minh phương Tây cung cấp hệ thống SAMP/T-MAMBA hồi tháng 11.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.