Ukraine tiếp tục bắn phá cầu then chốt, nói Nga thêm quân củng cố phòng thủ ở miền nam

27/07/2022 21:33 GMT+7

Giới chức Ukraine hôm 26.7 nói quân đội Nga đang điều thêm quân từ Crimea tới củng cố các vị trí ở tỉnh Kherson và Zaporizhzhia để chuẩn bị đương đầu một đợt phản công lớn.

Theo Văn phòng Tổng thống Ukraine, lực lượng Nga "tiếp tục điều chuyển thiết bị quân sự, đạn dược và binh lực trên bán đảo Crimea" tới các tỉnh ở miền nam Ukraine.

Cơ quan này nói "mỗi ngày có khoảng 50 toa tàu chở nhiều thiết bị quân sự Nga” di chuyển ở Crimea về hướng tỉnh Kherson.

Ngoài ra, nhiều đoàn dài thiết bị quân sự cũng xuất hiện ở khu vực giữa bán đảo Crimea và Ukraine.

Theo CNN, các video đã được xác thực trên mạng xã hội cho thấy nhiều đoàn xe quân sự của Nga đi từ bán đảo Crimea đến tỉnh Kherson ở miền nam Ukraine. Một số đoàn xe khác từ vùng Krasnodar (Nga) cũng được nhìn thấy đi về hướng Crimea.

Phía quân đội Ukraine không bình luận về thông tin.

Nga cũng chưa đưa ra bình luận về thông tin mới này, nhưng trước đó, Bộ Quốc phòng Nga bác thông tin nước này điều thêm lực lượng tham gia chiến dịch quân sự.

Theo nhận định của giới phân tích, Nga có thể đang tăng củng cố thế trận phòng thủ ở miền nam Ukraine sau thông tin Kyiv dự kiến mở đợt phản công lớn nhằm tái kiểm soát các tỉnh Kherson và Zaporizhzhia.

Trong báo cáo công bố ngày 25.7, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ đánh giá lực lượng Nga "tiếp tục củng cố các vị trí ở tỉnh Kherson và Zaporizhzhia để sẵn sàng ứng phó đợt phản công của Ukraine".

Sau hơn 5 tháng chiến sự, Bộ Quốc phòng Anh nhận định hình thái chiến tranh tiêu hao đang diễn ra ở vùng Donbass, gồm 2 tỉnh Luhansk và Donetsk ở miền đông Ukraine, cũng như ở tỉnh Kherson.

Theo nhận định này, cả Nga và Ukraine đều đang trong tình thế giằng co và không đạt được lợi thế đáng kể.

Trong khi Nga tiếp tục pháo kích các vị trí ở tỉnh Donetsk, quân đội Ukraine đang tận dụng lợi thế tầm xa và độ chính xác cao của pháo phản lực HIMARS do Mỹ cung cấp để tiến hành nhiều đợt tập kích vào sở chỉ huy, kho đạn Nga ở miền nam.

Hôm 27.7, quân đội Ukraine tuyên bố đã bắn HIMARS vào cầu Antonovsky bắc qua sông Dnieper vào khoảng 1 giờ sáng. Một số nhân chứng cho biết đã đếm được 18 vụ nổ trên cầu và hệ thống phòng không Nga "dường như không ngăn được vụ tập kích".

Ông Kirill Stremousov, phó lãnh đạo chính quyền tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm, xác nhận với hãng tin TASS rằng cây cầu bị pháo kích nhưng vẫn đứng vững và đang được sửa chữa.

Ông Stremousov nói quân đội Ukraine phóng hơn 10 quả đạn từ các tổ hợp pháo phản lực khác nhau, phần lớn bị bắn hạ. Ông cũng nói rằng vụ tập kích có lẽ sẽ gây khó khăn cho vận chuyển lương thực và hàng thiết yếu cho người dân, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến chiến sự.

Trong một video đăng tối 26.7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng khoảng 40.000 binh sĩ Nga đã tử trận ở Ukraine, cùng hàng chục nghìn người bị thương. Ông cũng cáo buộc Moscow che giấu thông tin về thương vong.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky không đưa ra căn cứ cho số liệu.

Nga chưa bình luận về thông tin này.

Đã có nhiều ước tính được đưa ra về thương vong của quân đội Nga tại Ukraine.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns hôm 20.7 nói Nga mất khoảng 15.000 binh sĩ, số bị thương cao gấp ba lần, nhưng Ukarine cũng chịu thương vong đáng kể.

Mediazona, một kênh truyền thông độc lập ở Nga, dẫn số liệu xác thực từ các nguồn mở cho rằng số binh sĩ Nga thiệt mạng là 4.760.

Đô đốc Tony Radakin, quan chức quốc phòng Anh, gần đây nói với BBC rằng khoảng 50.000 binh sĩ Nga thương vong trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Lần gần nhất Nga công bố thương vong tại Ukraine là ngày 25.3, khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo 1.351 binh sĩ đã thiệt mạng.

Kyiv không tiết lộ con số cụ thể ở phía mình, nhưng hồi tháng 6 cho biết 100-200 binh sĩ Ukraine thiệt mạng mỗi ngày trong giai đoạn cao điểm của chiến sự tại miền đông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.