Ukraine tối 4.4: Tâm điểm thị trấn Bucha; Mariupol vẫn là điểm nóng

04/04/2022 19:32 GMT+7

Dư luận toàn cầu trong ngày dậy sóng trước hình ảnh nhiều thi thể được cho là của dân thường xuất hiện tại một thị trấn ngoại vi Kyiv sau khi quân đội Nga rút đi.

Trong đó có những người dường như đã bị trói tay và bắn chết ở khoảng cách gần, và một mộ tập thể cũng được phát hiện tại thị trấn Bucha.

Kyiv cáo buộc quân đội Nga là thủ phạm gây ra thảm cảnh này. Ngược lại, Nga nói đây là hành động khiêu khích mới của Ukraine và cho rằng dân thường ở Bucha không bị ngược đãi trong thời gian quân Nga ở đây.

Ukraine nói rằng có 50 trong số 400 thi thể được tìm thấy ở Bucha là nạn nhân của việc giết người không qua xét xử. Hiện chưa thể xác minh thông tin này.

Các hình ảnh vệ tinh cho thấy một đường hào dài khoảng 14 m được đào trong sân một nhà thờ để làm mộ tập thể.

Một hình ảnh vệ tinh cho thấy khu mộ gần Nhà thờ Thánh Andrew và Pyervozvannoho All Saints, ở Bucha

reuters

Ukraine đã kêu gọi Tòa Hình sự Quốc tế mở cuộc điều tra. Pháp và Anh nói sẽ ủng hộ cuộc điều tra này.

Kyiv cũng đã yêu cầu các cường quốc phương Tây áp đặt những biện pháp cấm vận khắc nghiệt hơn nữa sau điều mà Kyiv mô tả là “cuộc thảm sát” ở Bucha.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cho rằng cần có những lệnh cấm vận mới, kể cả cấm vận dầu và than sau những gì đã xảy ra ở Bucha.

Đức cho biết phương Tây sẽ đồng thuận cấm vận Nga hơn nữa trong những ngày tới. Bộ trưởng quốc phòng Đức nói Liên minh châu Âu cần thảo luận việc ngừng mua khí đốt Nga.

Trong khi đó, Nga đã yêu cầu triệu tập một phiên họp ở Hội đồng Bảo an LHQ vào hôm 4.4 vì lý do mà theo Moscow là mưu toan của Kyiv nhằm cản trở đàm phán hòa bình và làm leo thang bạo lực bằng các “khiêu khích” ở Bucha.

Tuy nhiên phái đoàn Anh ở LHQ nói yêu cầu này đã bị bác và Hội đồng Bảo an sẽ bàn về vấn đề Ukraine hôm 5.4.

Lãnh đạo cơ quan điều tra Nga hôm 4.4 cũng đã chỉ đạo mở điều tra chính thức về cái gọi là “hành động khiêu khích” của Ukraine liên quan đến thị trấn Bucha. Cơ sở mở cuộc điều tra này là cáo buộc Ukraine “cố ý gieo rắc thông tin thất thiệt” về lực lượng vũ trang Nga tại Bucha.

Bộ Ngoại giao Nga thì cho rằng những hình ảnh dân thường thiệt mạng ở Bucha là “sản phẩm đặt hàng” của Mỹ và NATO nhằm đổ trách nhiệm cho Nga.

Điện Kremlin sau đó ra tuyên bố cực lực bác bỏ các cáo buộc liên quan đến việc sát hại dân thường tại thị trấn Bucha.

Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov nói các cáo buộc của Ukraine cần phải bị nghi ngờ. Ông nói các sự kiện và trình tự thời gian xảy ra ở Bucha không phù hợp với luận điệu của Ukraine. Ông Peskov kêu gọi giới lãnh đạo quốc tế không hấp tấp đánh giá.

Không đưa ra bằng chứng nhưng phát ngôn viên Điện Kremlin nói rằng các chuyên gia Nga đã phát hiện dấu hiệu “làm giả” và chỉnh sửa hình ảnh.

Ông Peskov từ chối bình luận về ảnh hưởng của những hình ảnh ở Bucha lên tiến trình hòa đàm giữa Nga và Ukraine, dự kiến sẽ nối lại vào hôm nay 4.4 qua kênh video.

Liên quan đến thông tin chiến sự, giao tranh ác liệt tiếp diễn ở thành phố cảng Mariupol ở miền nam Ukraine khi quân Nga nỗ lực chiếm quyền kiểm soát nơi đây.

Bộ Quốc phòng Nga nói các lực lượng của hai vùng Luhanks và Donetsk tiếp tục giao chiến với quân đội Ukraine tại vùng Donbass.

Trong khi đó, quân đội Nga vẫn tiếp tục các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của quân đội Ukraine.

Rạng sáng 4.4 một cuộc không kích gần Lisichansk đã phá hủy sở chỉ huy của quân đội Ukraine cũng như các kho đạn dược, vũ khí và các thiết bị quân sự gần đó.

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, nước này đã loại bỏ 125 chiến đấu cơ của Ukraine, 88 trực thăng, 383 máy bay không người lái, 221 hệ thống tên lửa đối không, 1.903 xe tăng và xe bọc thép khác, 207 dàn phóng pháo phản lực.

Phía Ukraine nói đã diệt hơn 18.300 lính Nga, 647 xe tăng, 1.844 xe thiết giáp, 330 khẩu pháo, 107 dàn phóng pháo phản lực, 147 máy bay, 134 trực thăng.

Các số liệu trên đều không thể xác minh.

Trong ngày 3.4, Ukraine công bố nhiều hình ảnh và tuyên bố đã bắn hạ máy bay chiến đấu tối tân Su-35 của Nga.

Theo báo Daily Mail, Thứ trưởng Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko xác nhận thông tin chiếc Su-35 bị lực lượng Ukraine bắn rơi và cho biết thêm rằng phi công đã bật ghế phóng ra ngoài nhưng bị bắt lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.