Nga bác bỏ cáo buộc liên quan đến thương vong dân thường ở Ukraine

04/04/2022 14:12 GMT+7

Ukraine nói phát hiện nhiều thi thể mặc quần áo dân thường tại thị trấn Bucha gần Kyiv sau khi lực lượng Nga rút đi nhưng Moscow bác bỏ những cáo buộc đứng sau vụ việc.

Những bức ảnh gây sốc về nhiều thi thể được cho là dân thường đã xuất hiện tại thị trấn BuchaUkraine, ngay sau khi lực lượng Nga rút khỏi.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cùng lãnh đạo các nước Pháp, Đức, Canada đã lên án và kêu gọi điều tra độc lập về thông tin dân thường bị sát hại tại Bucha. Ông Guterres nói rất sốc khi xem những hình ảnh tại hiện trường.

Bucha là thị trấn với khoảng 37.000 dân nằm cách thành phố thủ đô Kyiv khoảng 37 km về hướng tây bắc.

Nơi đây xảy ra giao tranh dữ dội từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine ngày 24.2. Lực lượng Nga kiểm soát Bucha vào ngày 26.2 và rút đi sau cuộc đối thoại giữa hai nước, theo đó Moscow sẽ giảm hoạt động quân sự tại hướng Kyiv.

CNN đưa tin đã phát hiện một khu mộ tập thể gần một nhà thờ tại Bucha. Người dân địa phương nói có khoảng 150 thi thể, hầu hết là dân thường.

Thị trưởng Anatoly Fedoruk nói 300 cư dân tại Bucha đã thiệt mạng trong 1 tháng Nga kiểm soát thành phố này. Con số cụ thể hiện chưa được làm rõ.

Ngoài khu mộ tập thể còn có nhiều hình ảnh và video ghi lại cảnh xác người trên đường phố.

Quân đội Ukraine tiến vào thị trấn Bucha

ảnh: reuters

Reuters dẫn lời Phó thị trưởng Taras Shapravskyi nói rằng 50 trong số những cư dân thiệt mạng được tìm thấy sau khi lực lượng Nga rút khỏi thị trấn vào cuối tuần trước và là nạn nhân của việc tử hình không qua xét xử.

Phát biểu trên chương trình truyền hình của đài CBS News, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phản ứng mạnh và thậm chí còn dùng từ “diệt chủng” để mô tả.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói vụ việc tại Bucha là "thảm sát có chủ đích".

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thì gọi đây là "sự dã man chống lại thường dân chưa từng thấy ở châu Âu trong nhiều thập niên”.

Đáp lại, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ những cáo buộc của Ukraine và cho rằng đây là "thêm một hành động khiêu khích" của Kyiv.

Theo phía Nga, những hình ảnh và video tại hiện trường đã được dàn dựng nhằm phát tán trên truyền thông phương Tây.

Nga cáo buộc Ukraine làm như vậy nhằm bôi nhọ hình ảnh của quân đội Nga và biện minh cho những yêu cầu về việc cung cấp thêm vũ khí từ các nước phương Tây.

Khung cảnh hoang tàn của thị trấn Bucha sau khi quân đội Nga rút đi

ảnh: reuters

Bộ Quốc phòng Nga nói " Trong thời gian khu dân cư này dưới sự kiểm soát của các lực lượng vũ trang Nga, không một người dân địa phương nào bị thương”, và họ được tự do đi lại trong thị trấn hoặc đi sơ tán.

Cơ quan này nhấn mạnh rằng binh sĩ Nga rời khỏi Bucha vào ngày 30.3 và lưu ý rằng trong bài phát biểu ngày 31.3, thị trưởng Anatoly Fedoruk không hề nhắc gì đến việc dân thường bị trói tay và bị bắn trên phố như Ukraine cáo buộc.

Bộ Quốc phòng Nga còn cho rằng hình ảnh về các thi thể trên phố xuất hiện 4 ngày sau khi binh sĩ Nga rời đi và ngay sau khi Cơ quan an ninh SBU và truyền thông Ukraine đến hiện trường.

Trong khi đó, Phó đại diện thường trực Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc Dmitry Polyansky thông báo đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp tại hội đồng trong ngày 4.4 vì hành động khiêu khích của “những kẻ cực đoan” Ukraine tại Bucha.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thông báo cuộc họp sẽ thảo luận về hành động của Ukraine nhằm gây cản trở đối thoại hòa bình và leo thang bạo lực thông qua sự khiêu khích tại Bucha.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.