Ukraine trông chờ Mỹ hỗ trợ, Nga nói viện trợ chỉ là 'thuốc an thần'

Ukraine trông chờ Mỹ hỗ trợ, Nga nói viện trợ chỉ là 'thuốc an thần'

Linh Trương
Linh Trương
22/11/2023 08:35 GMT+7

Mỹ công bố viện trợ thêm 100 triệu USD vũ khí cho Ukraine, Đại sứ Nga Anatoly Antonov chỉ trích gay gắt.

Trang The Kyiv Independent ngày 21.11 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin công bố viện trợ an ninh thêm 100 triệu USD khi ông đến thăm Ukraine, đồng thời cam kết hỗ trợ Kyiv về lâu dài.

Cụ thể, gói viện trợ mới gồm các tên lửa phòng không vác vai Stinger, pháo phản lực phóng loạt HIMARS kèm đạn, đạn pháo 155 mm và 105 mm, các tên lửa chống tăng Javelin, AT-4 và hơn 3 triệu viên đạn dược cho vũ khí nhỏ.

Ngoài ra, gói viện trợ còn bao gồm trang phục giữ ấm và phụ tùng. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết gói viện trợ mới nhất này sử dụng ngân sách dành cho Ukraine còn lại từ những tài khóa trước.

Trong cuộc găp bộ trưởng Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảm ơn gói viện trợ trên và cho biết nước này đang cần thêm nhiều đạn pháo. Trong khi đó, ông Austin đảm bảo rằng sự hỗ trợ của Mỹ sẽ không kết thúc.

Mỹ tuyên bố viện trợ thêm gói vũ khí cho Ukraine - Ảnh 1.

Bộ trưởng Autsin trong cuộc gặp với Tổng thống Zelensky

REUTERS

Phản ứng về gói viện trợ mới của Mỹ, hãng TASS ngày 21.11 dẫn lời Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng đây là "liều thuốc an thần" cho Kyiv "đang trên bờ vực sụp đổ hoàn toàn".

Viết trên tài khoản Telegram của đại sứ quán, ông Antonov cho rằng: "Điều quan trọng là phương Tây phải nhận ra rằng Nga - đất nước đang chiến đấu vì lợi ích và an ninh quốc gia của mình - không thể bị đánh bại trên chiến trường".

Việc quân đội Ukraine không thể tạo ra đột phá trên chiến trường năm nay đã làm suy yếu hỗ trợ của đồng minh cho Ukraine, và tạo ra những nghi ngờ về khả năng thắng lợi của lực lượng Kyiv. Quốc hội Mỹ gần đây đã không thông qua kế hoạch của Nhà Trắng về ngân sách 61 tỉ USD cho Ukraine.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với báo The Sun của Anh, ông Zelensky thừa nhận cuộc phản công của Ukraine năm nay đã không đạt kỳ vọng.

Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ tiếp tục chiến đấu, và kêu gọi đồng minh tiếp tục hỗ trợ, vì những gì họ đã cung cấp là "chưa đủ".

Ông Zelensky cảnh báo rằng Ukraine sẽ không thể thắng nếu thiếu hỗ trợ từ phương Tây, và trong trường hợp đó Nga sẽ bắt đầu nhắm đến các nước NATO.

Ý kiến tương tự được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đưa ra hôm 20.11. Bà Yellen nói với kênh CNBC rằng Ukraine "hoàn toàn trông cậy vào viện trợ" để duy trì hoạt động quân sự và xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.