Ukraine trưa 11.3: Đàm phán không đột phá; Nga phân tán đoàn quân xa lớn

11/03/2022 14:02 GMT+7

Trong khi chiến sự vẫn tiếp diễn ác liệt ở các thành phố lớn tại Ukraine, nhiều người đã mong chờ vào một bước đột phá ở cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba.

Tuy nhiên, cuộc họp không đạt được những kỳ vọng như mong đợi vì cả hai bên vẫn giữ các quan điểm đối lập nhau trong các vấn đề cốt lõi.

Ông Kuleba khẳng định rằng Ukraine đã, đang và sẽ không đầu hàng, mặc dù các giải pháp ngoại giao được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên nếu không đạt được giải pháp nào thì Ukraine sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đất nước.

Ở chiều ngược lại, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Tổng thống Vladimir Putin sẽ không từ chối cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng cuộc gặp sẽ phải tập trung vào các chi tiết cụ thể.

Ở một diễn biến khác, theo Đài CNN ngày 11.3 đã đăng tải loạt ảnh cho thấy đoàn quân của lực lượng Nga bên ngoài thủ đô Kyiv đã được phân tán và đưa đến những thị trấn, rừng cây gần Kyiv. Trong khi đó, các đơn vị pháo binh đã vào vị trí sẵn sàng.

Một hình ảnh cho thấy các phương tiện quân sự của Nga được tái bố trí dọc theo những hàng cây gần làng Lubyanka, cách Kyiv khoảng 50 km về hướng tây bắc.

Hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy lực lượng quân đội Nga đang tái bố trí ở những khu vực gần Kyiv

ẢNH: CNN

AFP dẫn nguồn tin từ quân đội Ukraine cho biết chiến sự vẫn tiếp diễn nhằm giành quyền kiểm soát các thành phố Chernihiv và Kharkiv ở vùng đông bắc, và Severodonetsk, Mariupol ở miền đông nam.

Ở Mariupol, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tố cáo lực lượng Nga tiếp tục phá hoại hành lang nhân đạo ở đây. Ông Zelensky cáo buộc Nga đã bắn vào các xe tải chở thực phẩm, thuốc men đến thành phố cảng này.

Cũng theo ông Zelensky, khoảng 100.000 người đã sơ tán khỏi các khu vực xung quanh Kyiv, Sumy và Izyum trong 2 ngày qua.

Ngược lại, quân đội Nga tuyên bố đã đơn phương mở hành lang nhân đạo mỗi ngày mà không cần Ukraine chấp thuận, để mở đường đi an toàn cho dân thường từ Kyiv, Kharkiv, Mariupol và các thành phố khác.

Nga ước tính đã giúp sơn tán hơn 187.000 dân thường, trong đó có khoảng 47.000 trẻ em. Trang tin RT dẫn lời Thượng tướng Nga Mikhail Mizintsev, nói hôm 10.3 rằng còn khoảng 7.000 người nước ngoài kẹt trong các vùng xung đột.

Chiến dịch sơ tán thường dân vẫn gặp những trở ngại vì mâu thuẫn giữa đôi bên.

ẢNH: REUTERS

Ông Mizintsev cáo buộc chính phủ Ukraine đã không tạo điều kiện cho số này sơ tán. Ông cũng bác bỏ thông tin quân đội Nga cản trở viện trợ, và cáo buộc ngược lại rằng quân Ukraine đã nổ súng.

Trong một cuộc họp chính phủ Nga hôm 10.3, Tổng thống Nga hé lộ kế hoạch tịch thu tài sản của những công ty phương Tây rút khỏi nước này, trong nỗ lực đối phó các lệnh cấm vận của nhiều nước và nhằm ngăn chặn làn sóng di dời của các doanh nghiệp quốc tế vì Ukraine.

Ông Putin cho biết Điện Kremlin có thể tìm ra những cách khả thi về mặt pháp lý để kiểm soát những công ty nước ngoài và “chuyển cho những ai thật sự muốn làm việc”.

Trợ lý báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Mỹ đã nắm thông tin liên quan đến động thái trên của Nga.

Hôm 11.3 (giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ tổ chức phiên họp khẩn cấp theo yêu cầu của Nga về cáo buộc Mỹ can dự chương trình sản xuất vũ khí sinh học ở Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.