Ukraine tuyên bố dùng vũ khí 'tiên tiến nhất' do Mỹ sản xuất đối phó Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
24/04/2023 09:28 GMT+7

Phát ngôn viên Không quân Ukraine Yuriy Ihnat nói rằng hệ thống phòng không Patriot do Mỹ chế tạo đã sẵn sàng đối phó các cuộc tấn công của Nga sau khi được đưa đến Ukraine gần đây.

Trang The Kyiv Independent tối 23.4 dẫn lời ông Ihnat cho hay quân đội Ukraine sẽ sử dụng Patriot, được cho là vũ khí phòng không tiên tiến nhất trong kho vũ khí của Mỹ, để chống lại các mục tiêu trên không của Nga mà trước đây không thể bị bắn hạ, trong đó có tên lửa đối không S-300. Ông Ihnat còn nói rằng ông "hy vọng sẽ có kết quả liên quan máy bay Nga".


Ukraine tuyên bố dùng vũ khí 'tiên tiến nhất' do Mỹ sản xuất đối phó Nga - Ảnh 1.

Bệ phóng của hệ thống phòng không Patriot trong một cuộc tập trận phòng không ở Đức vào ngày 14.10.2020

Reuters

Với việc Nga tăng cường sử dụng bom thả từ trên không có điều khiển trên chiến trường ở Ukraine, tầm hoạt động mở rộng của Patriot dự kiến sẽ giúp chống lại mối đe dọa này trong trường hợp không có các máy bay chiến đấu hiện đại của phương Tây như F-16, theo The Kyiv Independent.

Trước đó, bản cập nhật chiến sự hằng tuần của chính phủ Đức đưa tin rằng Đức đã chuyển giao cho Ukraine hệ thống phòng không Patriot và tên lửa dành cho hệ thống này.

Ukraine tuyên bố hệ thống phòng không Patriot 'tiên tiến nhất' của Mỹ bắt đầu trực chiến đối phó Nga

Một khẩu đội Patriot có từ 4 đến 8 bệ phóng và được cho là sẽ cải thiện đáng kể khả năng phòng thủ của các cơ sở hạ tầng và thành phố quan trọng trước các cuộc tấn công tên lửa liên tục của Nga, theo The Kyiv Independent. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 23.4 tuyên bố đã giành được hai khu vực ở những quận phía tây thành phố Bakhmut và các đơn vị đổ bộ đường không đang cung cấp quân tiếp viện ở phía bắc và phía nam, theo Reuters.

Sau khi Bộ Quốc phòng Nga đưa ra tuyên bố trên, Đại tá Oleksandr Syrskyi, một chỉ huy hàng đầu của Ukraine, đã đăng những bức ảnh với các lực lượng của ông nói rằng họ đang giữ tiền tuyến ở Bakhmut. Kyiv đã nhiều lần phủ nhận tuyên bố quân đội của họ sẵn sàng rút quân.

Trước đó, ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu lực lượng quân sự tư nhân Wagner đang dẫn đầu cuộc tấn công ở Bakhmut, đã tuyên bố kiểm soát 80% thành phố.

Israel đưa hệ thống cảnh báo phòng không đến Ukraine thử nghiệm?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.