Ukraine xác nhận đã bắn tên lửa Storm Shadow của Anh vào mục tiêu trong đất Nga

Ukraine xác nhận đã bắn tên lửa Storm Shadow của Anh vào mục tiêu trong đất Nga

31/05/2024 14:13 GMT+7

Trước đó, London đã cho phép lực lượng Ukraine sử dụng các vũ khí do Anh cung cấp để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga.

Ông Yuri Sak, Cố vấn Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine, mới đây khẳng định quân đội nước này đã sử dụng các tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh để tấn công mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga sau khi được Anh cho phép.

Bình luận trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Anh David Cameron hồi đầu tháng này tuyên bố Kyiv có quyền tấn công Nga bằng các vũ khí do Anh cung cấp.

Trong cuộc phỏng vấn được đài Bloomberg đăng tải hôm 28.5, ông Sak được hỏi các lực lượng Ukraine có ý định sử dụng vũ khí nước ngoài để chống lại các mục tiêu cách xa tiền tuyến xung đột Nga-Ukraine hay không. Ông nói việc này đã xảy ra rồi.

Vị cố vấn này khẳng định: "Anh trước đó đã cho phép Ukraine sử dụng các tên lửa tầm xa Storm Shadow của họ và chúng tôi đã sử dụng chúng thành công", nhưng không cung cấp thêm chi tiết về các cuộc tấn công.

Pháp, Đức bật đèn xanh cho Ukraine tấn công trên đất Nga, Ý phản đối

Moscow đã cáo buộc Kyiv sử dụng vũ khí Anh để nhắm vào nhiều khu vực của Nga. Hồi đầu tháng 5, sau tuyên bố của ông Cameron, quan chức Bộ Ngoại giao Nga Sergey Belyaev khẳng định "vũ khí do Anh cung cấp đang được quân đội Ukraine tích cực sử dụng để tấn công khủng bố các cơ sở hạt tầng dân sự và dân thường ở Donbass, cũng như những khu vực khác của Nga".

Trong khi đó, Ukraine tiếp tục đề nghị thêm nhiều quốc gia ủng hộ bật đèn xanh cho việc sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ngoài Anh, nhiều nước khác như Ba Lan và Latvia cho biết không phản đối việc sử dụng tên lửa do họ tài trợ vào mục đích như vậy.

Hồi tuần trước, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng nhấn mạnh rằng các thành viên khối nên cho phép Kyiv sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công Nga. Ông lập luận rằng việc duy trì lệnh cấm sử dụng như vậy đồng nghĩa với việc ngăn chặn khả năng tự vệ của Ukraine.

Trong khi đó, Moscow đã mạnh mẽ cảnh báo động thái này. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 28.5 nhấn mạnh rằng các vụ tấn công tầm xa vào Nga bằng vũ khí phương Tây sẽ gây leo thang xung đột nghiêm trọng.

Ông Putin nói: "Sự leo thang liên tục này có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu các hậu quả nghiêm trọng này xảy ra ở châu Âu thì Mỹ sẽ hành động như thế nào, khi tính đến sự cân bằng trong lĩnh vực vũ khí chiến lược giữa Mỹ và Nga. Khó nói. Họ muốn xung đột toàn cầu à?".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.