Ukraine xác nhận Nga tạm thời 'khóa' đường ra biển Azov

19/03/2022 20:30 GMT+7

Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 19.3 xác nhận đã “tạm thời" mất đường tiếp cận biển Azov . Đây là vùng nước nối giữa Ukraine và biển Đen, và sẽ là một tổn thất lớn cho Ukraine.

Nga hôm 18.3 nói các lực lượng của mình đã siết chặt vòng vây quanh Mariupol, nơi ước tính vẫn còn khoảng 400.000 dân thường. Một ước tính của Ukraine cho thấy 80% nhà cửa tại đây đã bị hư hại do pháo kích của Nga. Ngược lại, nga nói rằng lực lượng cực hữu Azov của Ukraine đã bắt dân thường làm “lá chắn sống".

Mariupol có vị trí chiến lược trên bờ biển Azov. Thành phố này nằm trên đường nối giữa bán đảo Crimea ở phía tây và vùng Donetsk ở phía đông.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy các tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng ở TP. Mariupol

reuters

Theo báo cáo của tình báo quốc phòng Anh hôm 19.3, Nga chưa đạt được các mục tiêu ban đầu của chiến dịch tấn công, và bất ngờ trước sức kháng cự của Ukraine. Vì vậy, các lực lượng Nga đã chuyển sang chiến lược gây hao mòn. Báo cáo này cáo buộc Nga sẽ làm tăng thương vong dân thường và làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo. Nga không có bình luận gì về các báo cáo của Anh, nhưng luôn khẳng định chiến dịch quân sự của mình chỉ nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự Ukraine.

Tính đến nay, cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc ghi nhận 816 thường dân thiệt mạng tại Ukraine, còn văn phòng tổng công tố nước này nói 112 trẻ em đã thiệt mạng.

Các chuỗi cung ứng thực phẩm của Ukraine đã đứt gãy, và cơ quan viện trợ thực phẩm LHQ nói cuộc xung đột đang dẫn tới nguy cơ nạn đói ở nhiều nơi trên thế giới.

Một nhà kho hàng gia dụng ở TP. Sumy bốc cháy sau cuộc pháo kích

reuters

Trong khi đó, dòng người tị nạn từ Ukraine sang các nước láng giềng đã giảm, nhưng có thể sẽ tăng trở lại nếu điều kiện tại miền tây Ukraine căng thẳng hơn. Theo LHQ, 3,27 triệu người Ukraine đã di tản.

Giữa cuộc khủng hoảng nhân đạo này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 19.3 kêu gọi Nga cùng tham gia những cuộc đàm phán thực chất để chấm dứt xung đột.

Trước đó, trong một cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã kêu gọi có giải pháp ngoại giao để chấm dứt khủng hoảng. Ông Tập nói cuộc xung đột tại Ukraine là điều Trung Quốc không muốn nhìn thấy xảy ra. Trong khi đó, ông Biden cảnh báo sẽ có “hậu quả" nếu Trung Quốc hỗ trợ vật chất cho Nga.

Trong một thông tin có liên quan đến xung đột Ukraine thì theo Reuters, tỉ phú Nga Roman Abramovich đã sang nhượng một công ty do ông kiểm soát cho một giám đốc ở câu lạc bộ bóng đá Chelsea. Đây là lần thứ hai tỉ phú này chuyển nhượng tài sản trước khi bị Anh và EU cấm vận. Hiện ông cũng đang tìm cách bán CLB Chelsea.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.