Ứng dụng trợ lý ảo hỗ trợ hoạt động xét xử

Thái Sơn
Thái Sơn
10/01/2022 06:25 GMT+7

Ngành tòa án sẽ triển khai một số ứng dụng về công nghệ thông tin theo Nghị quyết của Quốc hội, bao gồm việc xét xử trực tuyến.

Tại hội nghị triển khai công tác tòa án do TAND tối cao tổ chức hôm qua 9.1, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND tối cao, cho biết trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 ngành tòa án sẽ triển khai một số ứng dụng về công nghệ thông tin theo Nghị quyết của Quốc hội, bao gồm việc xét xử trực tuyến.

Đáng chú ý, ngành tòa án sẽ đưa phần mềm trợ lý ảo vào hoạt động nghiệp vụ. Trợ lý ảo đóng vai trò như một thư ký tư vấn cho các thẩm phán ứng dụng pháp luật, điều khoản pháp luật.

Theo Chánh án TAND tối cao, khi ứng dụng trợ lý ảo phát triển hoàn thiện, cơ quan này sẽ mở rộng phạm vi, cho phép người dân sử dụng trợ lý ảo làm tư vấn pháp lý khi gặp tình huống pháp lý tương tự vụ án của mình.

Báo cáo của TAND tối cao cho biết từ 1.10.2020 - 30.9.2021, các tòa án thụ lý 537.577 vụ việc, đã giải quyết được 436.660 vụ việc (đạt 81,2%). Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của tòa án là 0,81% (giảm 0,25%), đáp ứng yêu cầu của Quốc hội và ngành đề ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.