Ưng Hoàng Phúc: 'Tôi sẽ dừng sự nghiệp ca hát ở tuổi 45'

22/12/2020 15:51 GMT+7

Ưng Hoàng Phúc trở thành khách mời trong chương trình Bài hát đầu tiên. Tại đây, nam ca sĩ có dịp chia sẻ với khán giả về hành trình hoạt động nghệ thuật của mình.

Mở đầu chương trình, Hương Giang dành lời khen ngợi cho vẻ ngoài điển trai, soái ca của Ưng Hoàng Phúc. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng nói thêm khi gặp ngoài đời, giọng ca Thà rằng như thế là người lạnh lùng, khó gần. Lập tức, nam khách mời lên tiếng về chuyện này: “Ngoài đời tôi ít nói, trầm tính nhưng bên trong luôn ấm áp và tràn đầy tình cảm. Tôi ít nói thôi nhưng hay quan sát, quan tâm. Bất cứ chương trình nào có mặt Hương Giang, nhiều khi anh em ít tâm sự, chia sẻ vì nếu tôi nói chuyện với phụ nữ nhiều quá cũng kỳ. Nhưng tôi vẫn quan tâm đến sản phẩm, dự án âm nhạc của Giang, mặc dù anh em ít trò chuyện".
Nói về hành trình hoạt động nghệ thuật của mình, Ưng Hoàng Phúc nhắc đến ca khúc Căn gác trống ra đời năm 2009. Đây là bài hát đánh dấu sự trở lại của nam ca sĩ sau thời gian dài vắng bóng để chữa bệnh, tuy nhiên lại gây ra không ít trái chiều. Giọng ca Chàng khờ thủy chung tâm sự: “Khi mình bắt đầu bằng cái gì đó thì phải chấp nhận dư luận trái chiều. Khán giả đã quen với việc mình hát pop-ballad rồi, nên khi theo dòng nhạc mới, hình tượng mới, mình phải chấp nhận. Nhờ sự trái chiều đó, bài hát này lại được khán giả nhắc đến rất nhiều cho sự quay trở lại của Phúc". Nam ca sĩ nói thêm khi dưỡng bệnh, anh bay ra Hà Nội và vô tình biết được một rapper, được gửi bài hát và anh quyết định chọn Căn gác trống để trở lại với nghệ thuật.
Vừa gây dựng lại được tên tuổi của mình cũng như có những kế hoạch, bước đi rõ ràng sau biến cố, thế nhưng Ưng Hoàng Phúc bất ngờ tuyên bố “muốn dừng sự nghiệp ở tuổi 45”. Tuy nhiên, giọng ca gốc An Giang cũng khẳng định: "Đây là mục tiêu, còn cố gắng được hơn thì nghĩa là công sức của mình bỏ ra có kết quả tốt”. 

Ưng Hoàng Phúc lên tiếng giải thích khi bị Hương Giang nhận xét trầm tính, lạnh lùng

Ảnh: BTC

Ưng Hoàng Phúc tâm sự bản thân anh không nghĩ mình đủ sức để có thể theo đuổi chặng đường 20 năm trong âm nhạc, được khán giả yêu mến, ủng hộ đến tận hiện tại. Nhắc lại thời hoàng kim khi bài hát của mình được vang lên ở khắp nơi, nam ca sĩ chia sẻ: “Lúc đầu, khi thể hiện những ca khúc này, tôi hát bằng đam mê và nghĩ cố gắng thể hiện hết sức, đặt tình cảm của mình vào bài hát. Đó là thời không có công nghệ internet nhiều, nhưng bài hát của mình vẫn lan tỏa từ Nam ra Bắc. Khi đi đến đâu, tôi cũng nghe một trong những ca khúc của mình vang lên, tôi thấy hạnh phúc và sung sướng. Thời đó, khán giả lan tỏa ca khúc bằng DVD. Các bạn học sinh cứ mượn nhau để viết lời bài hát, những ký ức đó đẹp lắm".
Nam khách mời thừa nhận ở thời điểm đó chưa có công thức để tạo nên một bản hit. Bản thân anh chỉ đặt hết cảm xúc vào bài hát bởi Ưng Hoàng Phúc quan niệm: “Nếu mình chọn một bài hát nhưng cảm thấy hát không hay thì chính mình cũng thể hiện không tốt. Khi trình làng chỉ có 6 bài trong album, nhưng tôi phải thu âm gần 20 bài, sau đó mới chọn lại. Tôi với anh Quang Huy để nhạc trên xe hơi để nghe và trao đổi ý tưởng”. Nam ca sĩ nói thêm bản thân anh chỉ mong muốn giọng hát của mình được lan tỏa đến nhiều người chứ không nghĩ album thành công và mang lại doanh thu cho mình. “Lúc đó khán giả cực lắm. Các bạn phải dành dụm vài ngàn rồi gom lại mua một cái DVD gốc. Nhờ điều đó tôi thấy thương khán giả của mình nhiều hơn", anh chia sẻ. Ưng Hoàng Phúc khẳng định thời hoàng kim, “công nghệ lăng xê" đóng góp hơn 50% trong sự thành công của mình bên cạnh tài năng, niềm đam mê...

Nam ca sĩ tiết lộ bản thân từng rất lo lắng, hoang mang khi gặp phải biến cố sức khỏe lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp

Ảnh: BTC

Cũng trong dịp này, Ưng Hoàng Phúc nhắc lại về biến cố sức khỏe khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Anh nói: “Lúc đó tôi rất hụt hẫng. Tôi không nghĩ mình lại bị chấn thương, đau lại như vậy, không thể nào hoạt động mạnh mẽ được. Đủ thứ suy nghĩ trong đầu làm tôi bế tắc. Thời điểm bị chấn thương cũng là lúc tôi gần hết hợp đồng nên có trao đổi với anh Huy rằng tôi sẽ không ký lại, mà phải đi tìm phương pháp chữa trị để phục hồi rồi mới tính đến chuyện phát triển sự nghiệp âm nhạc. Tại vì bây giờ cơ thể mình không khỏe thì có tính hay làm gì đi nữa cũng không thành, vì không hết sức mình được".
Khi được hỏi về thông tin chạy show 60 ngày liên tiếp sau thành công của Thà rằng như thế, Ưng Hoàng Phúc thẳng thắn thừa nhận: “Nói 60 ngày là còn ít đó, chứ tính ra phải hơn 3 tháng, đi ròng rã từ tỉnh này sang tỉnh kia. Chỉ cần băng rôn có chữ Ưng Hoàng Phúc thì từ sáng đến tối có thể bán được mười mấy ngàn vé. Đó là điều lý giải vì sao khán giả vẫn yêu mến tôi hơn 20 năm. Vì tôi đã đi đến trực tiếp từng thành phố, từng tỉnh để diễn, để gặp gỡ mọi người". Nam ca sĩ còn xác nhận thông tin cát sê thời điểm đó tăng theo ngày. Anh giải thích: “Vì tôi mang lại cho người làm show quá nhiều tiền. Có một chị sau khi làm chương trình xong, tiền phải để trong bao bố. Về phòng là chị phải đổ mấy bao ra sàn, rồi mười mấy người xếp và đếm. Dĩ nhiên tôi chỉ nhận phần cát sê của mình thôi, còn đó là tiền của đơn vị sản xuất".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.