Ứng viên tổng thống Marcos cam kết mang điện hạt nhân đến Philippines

Văn Khoa
Văn Khoa
17/04/2022 16:58 GMT+7

Ứng viên tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đang có kế hoạch mang điện hạt nhân đến quốc gia Đông Nam Á này, trong lúc ông được cho là đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận trước cuộc bầu cử ngày 9.5, theo Nikkei Asia hôm nay 17.4.

“Tầm nhìn của chúng tôi đối với đất nước này là có ít nhất một nhà máy điện hạt nhân để chúng ta có thể sản xuất năng lượng rẻ và hạ giá điện”, ông Marcos, cùng ứng viên đồng hành Sara Duterte Carpio, con gái của đương kim Tổng thống Rodrigo Duterte, nhấn mạnh trong một tuyên bố chung trong tháng 3.

Trong tuyên bố, cặp đôi ứng cử còn nhấn mạnh một sắc lệnh do Tổng thống Duterte ký nhằm thúc đẩy việc tạo ra điện hạt nhân sẽ “cung cấp một cơ hội tốt cho chính quyền mới theo đuổi các mục tiêu năng lượng hạt nhân của mình”.

Tuyên bố chung được đưa ra theo sau cuộc trao đổi của các quan chức cấp cao Philippines và Mỹ nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân.

Ông Ferdinand Marcos Jr nằm trong số 10 ứng viên tổng thống Philippines của cuộc bầu cử vào ngày 9.5

Chụp Màn Hình NikKEI ASIA

Việc tạo ra điện hạt nhân là một mơ ước của gia đình nhà họ Marcos. Nhà máy điện hạt nhân Bataan đã được công ty Mỹ và một số công ty khác xây dựng ở phía tây thủ đô Manila dưới thời của cố Tổng thống Ferdinand Marcos Sr, nhưng nó không bao giờ được đưa vào hoạt động và đã bị loại bỏ vào năm 1986, do biến động về chính trị và hậu quả của thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraine.

Ông Marcos (65 tuổi), con trai của cố Tổng thống Ferdinand Marcos Sr, đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận trước cuộc bầu cử ngày 9.5. Ông Marcos dường như đã sẵn sàng xây dựng hình ảnh mới cho gia đình mình 36 năm sau khi cha ông bị lật đổ vì các cuộc biểu tình của người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.