Ứng viên Tổng thống Mỹ nói đã gửi vũ khí sang Israel, Tel Aviv phủ nhận

27/10/2023 07:09 GMT+7

Ứng viên Tổng thống Mỹ Ron DeSantis nói đã hỗ trợ chuyển vũ khí từ một nhà cung cấp cho Israel nhưng ngay lập tức bị Tel Aviv bác bỏ thông tin.

Trong ngày 26.10, văn phòng Thống đốc Ron DeSantis của bang Florida, người đang tranh cử chức Tổng thống Mỹ, thông báo đã ký hợp đồng thuê máy bay chở hàng để chuyển máy bay không người lái (UAV), áo giáp và mũ bảo hiểm cho Israel theo đề nghị của tổng lãnh sự quán Israel tại thành phố Miami.

Theo Reuters, người phát ngôn Jeremy Redfern của văn phòng còn nói "đã làm việc với tổng lãnh sự để giúp đưa vũ khí và đạn cho Israel thông qua các bên tư nhân".

Ứng viên tổng thống Mỹ nói gửi vũ khí sang Israel, Tel Aviv phủ nhận - Ảnh 1.

Thống đốc Ron DeSantis của bang Florida

REUTERS

Việc chính quyền một tiểu bang tại Mỹ chuyển viện trợ cho chính phủ nước ngoài là điều hợp pháp, nhưng xuất khẩu đạn và các loại thiết bị quân sự khác như áo giáp thường phải thông qua quy định cấp phép của Mỹ.

Tổng lãnh sự Israel Maor Elbaz-Starinsky sau đó nói rằng văn phòng của ông không hề làm việc với thống đốc để chuyển bất kỳ vũ khí gì cho Israel qua các bên tư nhân, dù ông từng liên lạc về việc thuê máy bay chở các bộ phận của súng trường.

Ông Elbaz-Starinsky cho hay văn phòng của ông DeSantis đã liên lạc với nhiều tổ chức chính quyền Israel và trên thực tế chỉ hỗ trợ chuyển hàng hóa y tế theo đề nghị của Bộ Y tế Israel.

Vị tổng lãnh sự nói rõ rằng trước đó có một chuyến bay chở một số bộ phận của súng trường được giới chức Israel đặt hàng chuẩn bị rời Miami. Khi đó, ông đã liên lạc nhiều bên, gồm các nghị sĩ quốc hội Mỹ và văn phòng thống đốc để đảm bảo chuyến bay được khởi hành.

"Tôi không biết và thấy rất lạ lùng khi cho rằng ai đó đang mua vũ khí và chuyển cho Israel. Đó không phải là cách chúng tôi làm việc và chắc chắn là không được tài trợ từ nguồn tư nhân", Tổng lãnh sự Elbaz-Starinsky nhấn mạnh.

Ông Redfern sau đó nói rõ lại rằng văn phòng thống đốc đã được phía văn phòng tổng lãnh sự liên lạc để hỗ trợ xử lý các trở ngại thủ tục liên bang liên quan việc đưa những món hàng đó đến Israel.

Lãnh đạo thế giới kêu gọi ngừng bắn khi Israel tăng cường không kích Gaza

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cùng ngày phát biểu rằng luật và quy định về xuất khẩu là có sẵn và toàn bộ được xử lý qua Bộ Thương mại, đồng thời cho biết ông không thể khẳng định thống đốc đã kiểm tra toàn bộ quy định hay chưa. Bộ Thương mại Mỹ từ chối thảo luận về các giao dịch cụ thể.

Lầu Năm Góc đã chuyển nhiều đợt vũ khí, đạn và thiết bị sang Israel từ khi xung đột với Hamas bùng phát. Tổng thống Joe Biden cũng đang kêu gọi quốc hội thông qua khoản viện trợ quân sự 14 tỉ USD cho Israel, kèm theo viện trợ cho Ukraine và kinh phí an ninh biên giới. Giới nghị sĩ đảng Cộng hòa phản đối đề xuất này.

Từ đầu xung đột, ông DeSantis đã có nhiều hành động độc lập để hỗ trợ Israel như sắp xếp các chuyến bay đưa người Mỹ về nước, chuyển thiết bị y tế sang Israel và ra lệnh các đại học tại Florida cấm một tổ chức sinh viên kêu gọi công lý cho người Palestine. Tuy nhiên, những bước đi này không giúp tỷ lệ ủng hộ ông DeSantis tăng lên. Theo khảo sát của USA Today công bố hồi đầu tuần, chỉ 12% cử tri Cộng hòa muốn vị thống đốc trở thành ứng viên đại diện đảng cho cuộc bầu cử tổng thống năm sau, trong khi 58% ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.