Ước vọng hồi hương của những dòng máu Việt

18/02/2022 08:56 GMT+7

Những cầu thủ Việt kiều như Đặng Văm Lâm, Mạc Hồng Quân đã cống hiến cho các đội tuyển Việt Nam theo những cách khác nhau, nhưng vẫn còn nhiều cầu thủ Việt kiều rất khát khao chưa thể trở về cống hiến cho quê cha đất mẹ.

Filip Nguyễn: Có vợ và con trai Việt Nam nhưng vẫn chưa được nhập quốc tịch

Filip Nguyễn từng được bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhất giải VĐQG CH Czech, vì thế anh chính là khát khao và cũng là tiếc nuối lớn nhất của người hâm mộ Việt Nam hiện nay. Dù có bố là người Việt Nam nhưng anh vẫn chưa thể trở thành công dân Việt Nam. Thủ thành cao 1,91 m từng được định giá gần 1 triệu euro này thể hiện tình cảm đặc biệt với Việt Nam khi kết hôn với Aneta Nguyễn, người vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Vì thế con trai của anh cũng có quốc tịch Việt Nam.

Daniel Prochazka

Pribram - Slovan Liberec - FBNV

Bố của thủ môn này, ông Nguyễn Minh thường xuyên về Việt Nam và 1 năm qua vẫn đang ở Việt Nam kinh doanh. Filip Nguyễn yêu màu áo Việt Nam đến mức thông qua người đại diện đặt vấn đề với Liên đoàn Bóng đá CH Czech sẽ không ra sân nếu bắt dự bị khi được triệu tập vào đội tuyển nước này dự giải Nations League hồi năm 2020. Đó là một quyết định rất dũng cảm vì chắc chắn một người mang 2 dòng máu như anh khi dám “mặc cả” như thế sẽ tạo ra ấn tượng không tốt. Anh bày tỏ: “Tôi đã lên kế hoạch về Việt Nam vào tháng 5.2021 để nộp hồ sơ xin nhập tịch Việt Nam nhưng dịch Covid-19 bùng phát và vợ tôi hạ sinh con đầu lòng nên kế hoạch bất thành. Tôi rất tiếc khi vài năm rồi vẫn chưa thể đạt được ước nguyện để trở thành công dân Việt Nam và cống hiến cho tuyển Việt Nam. Tôi có nghe nói về khó khăn thủ tục hành chính. Tôi rất buồn vì luôn muốn được cống hiến cho đất nước Việt Nam”.

Daniel Prochazka: Vẫn chờ cuộc gọi từ thầy Park

Mang cái tên rất Tây nhưng Daniel Prochazka thừa hưởng dòng máu Việt từ bố mình và được đánh giá là tài năng trẻ sáng giá đang chơi ở giải VĐQG CH Czech trong màu áo CLB Pribram. Daniel Prochazka từng giàu tiềm năng đến nỗi được cấp một suất tập huấn ngắn hạn tại CLB Barcelona dưới sự dìu dắt của huyền thoại Andres Iniesta. Cầu thủ sinh năm 1996 này có thể hình tốt so với yêu cầu của một cầu thủ chạy cánh trái (cao 1,81 m). Anh đã ghi 3 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 17 trận trên mọi mặt trận cho CLB Pribram trong thời gian gần đây.

Anh bày tỏ trên tờ Indes: “Tôi chưa từng tham dự bất kỳ trận đấu nào cho các cấp độ đội tuyển của CH Czech. Do vậy, tôi hoàn toàn có thể khoác áo tuyển Việt Nam nếu được trao cơ hội. Nếu muốn, tôi hoàn toàn có thể bay về Việt Nam và trải nghiệm môi trường bóng đá ở đó. Tất nhiên, điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và tôi cần làm việc với người đại diện để chắc chắn hơn trước khi đưa ra quyết định”.

Filip Nguyễn và Jason Quang Vinh Pendant

Pribram - Slovan Liberec - FBNV

Jason Quang Vinh Pendant: Sao ở MLS chủ động thả tim HLV Park Hang-seo

Một trong những cầu thủ có hồ sơ hoành tráng, cựu tuyển thủ U.20 Pháp Jason Quang Vinh Pendant từng bay sang tận Singapore để ủng hộ tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020. Ngôi sao của CLB đang chơi ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) New York Red Bulls thậm chí còn thích thú chia sẻ niềm tự hào trên mạng xã hội trong thời điểm này: “Không bao giờ bỏ cuộc. Người hâm mộ luôn hò hét cuồng nhiệt và thể hiện sự tự hào từ phút thứ nhất cho tới phút thứ 90. Tốt lắm, các chàng trai!”. Một thông điệp “bắn tim” rất rõ ràng gửi đến HLV Park Hang-seo sau nhiều lần chàng trai có cha người Pháp, mẹ người Việt Nam này công khai bày tỏ mong muốn được khoác áo đội tuyển quê ngoại.

Jason Quang Vinh Pendant gia nhập lò đào tạo trẻ trước khi lên chơi đội 1 và đá hơn 70 trận chuyên nghiệp cho CLB Sochaux ở Ligue 2. Tài năng của anh được ghi nhận sau những lần được gọi lên chơi cho U.16 và U.18 Pháp và từng được định giá lên đến 900.000 euro. Sở hữu chiều cao 1,77 m, điểm mạnh của Jason Quang Vinh Pendant là tốc độ và sự đa năng khi có thể chơi tốt vai trò trung vệ và tiền vệ trái. Người đại diện của anh cũng từng chủ động liên hệ với VFF để tìm hiểu cơ hội thi đấu cho tuyển Việt Nam. Tiếc là tài năng mang 2 dòng máu Việt - Pháp này gặp vướng mắc giống Filip Nguyễn khi không đủ thời gian ở VN nên vẫn chưa thể có quốc tịch Việt Nam.

Alexander Huỳnh: Nữ trung vệ tài năng chơi bóng ở Ý, Úc

Alexander Huỳnh (cao 1,67 m), chơi ở vị trí trung vệ, được đào tạo bài bản tại Úc và từng được gọi vào các đội tuyển trẻ U.17, U.20 nước này. Trong màu áo U.19 Úc, cô gái có tên Việt là Huỳnh Bảo Yến đã có lần đầu về thăm Việt Nam tại giải vô địch U.19 nữ châu Á ở TP.HCM, tranh vé dự U.20 World Cup 2012. Alexander Huỳnh chơi bóng chuyên nghiệp từ năm 16 tuổi ở CLB Newcastle Jets, sau đó chuyển đến Western Sydney Wanderers rồi sang thi đấu cho Napoli (Ý) và Fortuna Hjorring (1 trong 2 đội bóng giàu thành tích nhất Đan Mạch). Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, cô được gọi vào các đội U.17, U.20 và đá 7 phút cho tuyển Úc trong 1 trận giao hữu nên vẫn còn cơ hội thi đấu cho tuyển Việt Nam.

Trung vệ này chia sẻ đã luôn suy nghĩ về việc chơi cho tuyển nữ Việt Nam dù thú nhận rằng thủ tục để nhập tịch quá khó khăn. “Khi đến Việt Nam lần đầu tôi mới 17 tuổi và chỉ tập trung đá bóng trong cuộc cạnh tranh ở U.19 Úc. Nhưng sau này khi nhìn lại, trải nghiệm đó thôi thúc tôi muốn học tiếng Việt, bởi tôi muốn tìm hiểu thêm về lịch sử của mình. Nghĩ đến việc có thể chơi cho tuyển nữ Việt Nam, thực lòng tôi rất xúc động”, Alexander Huỳnh trả lời phỏng vấn vào năm 2020.

Phản ứng HLV buông lời xúc phạm người Việt Nam, Filip Nguyễn bị “đì”

Ông Nguyễn Minh chia sẻ Filip Nguyễn từng phản ứng khi HLV trưởng CLB Sloven Liberec, Pavel Hoftych buông lời miệt thị về người gốc Việt. Điều này giải thích vì sao mùa bóng 2020 - 2021 anh bị đem cho mượn tại CLB Slovako và chỉ về lại CLB Slovan Liberec khi vị HLV kia đã bị sa thải. “Dù sinh ra và lớn lên ở CH Czech nhưng Filip Nguyễn thường xuyên về Việt Nam khi có cơ hội và rất tự hào về quê nội mình. Đó là lý do Filip phản ứng lời miệt thị của vị HLV kia. Sau đó Filip Nguyễn đã bị “nhốt” một thời gian trên ghế dự bị nhưng không hề hối hận. Cháu vẫn nói tôi nếu gặp lại chuyện đó nó vẫn sẽ không cho phép ai miệt thị gốc gác Việt Nam của mình”, ông Minh chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.