Uống trà sữa thay nước, bị 300 viên sỏi thận

Khánh Như
Khánh Như
19/12/2023 09:31 GMT+7

Cơ thể của một phụ nữ trẻ ở Đài Loan đã tích tụ 300 viên sỏi thận do người này có thói quen uống các loại đồ ngọt như trà sữa để thay nước lọc.

Một phụ nữ 20 tuổi ở Đài Loan, được xác định là Xiao Yu, đã trải qua ca phẫu thuật để loại bỏ hơn 300 viên sỏi thận do thói quen uống trà sữa.

Xiao Yu được đưa đến bệnh viện Chi Mei ở TP.Đài Nam do sốt và đau lưng dữ dội. Theo lời khai y tế, người này trong nhiều năm qua chỉ uống đồ ngọt thay cho nước lọc.

Xiao Yu nói với các bác sĩ rằng các loại nước cô uống bao gồm trà sữa trân châu, nước ép trái cây và rượu, tờ The Indepedent đưa tin. Thói quen bất thường này đã khiến cơ thể cô gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng.

Thận sưng tấy, phải gắp 300 viên sỏi vì uống trà sữa thay nước lọc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

REUTERS

Kết quả siêu âm và chụp CT cho thấy thận phải của Xiao Yu bị sưng tấy, chứa dịch và những viên sỏi có kích thước từ 5 mm đến 2 cm, trông giống như "bánh bao hấp nhỏ". Những viên sỏi này tích tụ do tình trạng mất nước mãn tính và tích tụ chất trong thận của nữ bệnh nhân.

Các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật để lấy sỏi thận qua da. Sau 2 giờ, họ đã gắp thành công khoảng 300 viên sỏi từ thận của Xiao Yu.

Uống trà sữa thay nước, bị 300 viên sỏi thận - Ảnh 2.

Hơn 300 sỏi thận được lấy ra bằng phẫu thuật ít xâm lấn. Ảnh: Trung tâm Y khoa Chi Mei

Sau phẫu thuật, tình trạng của cô gái 20 tuổi đã ổn định và cô được xuất viện vài ngày sau đó.

Bác sĩ Lim Chye-yang, người thực hiện ca phẫu thuật, nói với trang Metro News rằng sỏi thận có thể xuất phát từ các yếu tố như uống không đủ nước hoặc chế độ ăn nhiều canxi và protein. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc uống đủ nước để làm loãng khoáng chất trong nước tiểu, ngăn chặn các chất này tích tụ, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi.

Ông cũng lưu ý rằng, trung bình, nam giới ở Đài Loan có nguy cơ mắc sỏi thận cao gấp 3 lần so với phụ nữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.