Ưu thế trên không, bom lượn thông minh Nga khiến binh sĩ Ukraine lo sợ

Ưu thế trên không, bom lượn thông minh Nga khiến binh sĩ Ukraine lo sợ

11/09/2023 14:13 GMT+7

Khi Ukraine tiếp tục phản công ở miền nam, binh sĩ nước này tiếp tục đối mặt với những nguy hiểm từ trên không, và bom lượn dẫn đường là một trong những “nỗi sợ hãi lớn nhất” của họ.

Ông Oleksandr Solonko, một chuyên gia truyền thông trong quân đội Ukraine, đã trình bày chi tiết về cuộc chiến đang diễn ra ở vùng Zaporizhzhia.

Ông nhấn mạnh mối đe dọa từ những quả bom dẫn đường cực mạnh của Moscow; những thách thức khi vượt qua các hệ thống phòng thủ và công sự nhiều lớp của Nga - bao gồm bãi mìn, chiến hào, đường hầm và chướng ngại vật chống tăng; cũng như vai trò của trinh sát trên không và hỏa lực tầm xa trong việc cản trở lực lượng Kyiv tiến lên.

Chưa bên nào kiểm soát hoàn toàn được phần lớn không phận sau 18 tháng xung đột. Nhưng ngay từ đầu cuộc phản công, các phi đội trực thăng tấn công của Nga đã tiến hành tấn công từ ngoài tầm bắn của lực lượng phòng không tầm ngắn của Ukraine.

Sau đó, các lực lượng Kyiv đã tiến bộ hơn trong việc loại bỏ mối đe dọa này, nhưng vẫn còn những mối đe dọa khác bom dẫn đường từ xa của Nga.

“KAB là một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất”, ông Solonko nói, đề cập đến bom dẫn đường của Nga. “Người Nga sử dụng chúng rất nhiều. Tôi không thể nói về độ chính xác của chúng, nhưng loại vũ khí này rất mạnh”.

Ukraine: Lợi thế trên không và bom cực mạnh của Nga là ‘nỗi sợ hãi lớn nhất’ - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm một vị trí của quân nhân Ukraine ngoài tiền tuyến ở vùng Donetsk, ngày 4.9.2023

REUTERS

Quân đội Ukraine đã nêu quan ngại về những loại vũ khí này trong nhiều tháng qua và xem đây là mối đe dọa nghiêm trọng. Một số quả bom loại này có thể nặng hơn 1.300kg.

Ông Solonko cho biết Nga ném bom này vào “các trung tâm hậu cần và chỉ huy”, cũng như để phá hủy các con đường và tuyến phòng thủ trong các khu định cư.

Ông cũng lưu ý đến hoạt động hiệu quả của các máy bay không người lái trinh sát của Nga như Orlan, Zala, Supercam. Các máy bay này tạo nên hệ thống “xác định mục tiêu và phóng UAV tự sát Lancet, tấn công bầy đàn cùng với KAB”. Các vị trí mà Ukraine vừa giành lại cũng ngay lập tức trở thành mục tiêu không kích của Nga.

Bình luận của chuyên gia này được đưa ra sau khi lực lượng Ukraine tuyên bố giành lại Robotyne, một ngôi làng nhỏ thuộc vùng Zaporizhzhia. Diễn biến này cho thấy Ukraine tiếp tục đạt được tiến bộ ổn định dù chậm trong cuộc phản công. Ukraine cũng có trong kho vũ khí của mình bom dẫn đường JDAM-ER do Mỹ cung cấp.

Lực lượng Kyiv đã hoán cải các chiến đấu cơ Mig-29 và Su-27 của mình để mang loại bom này tấn công các mục tiêu Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.