V-League 2023 có biến động gì?

15/11/2022 08:26 GMT+7

Vì nhiều lý do khác nhau, V-League 2023 sẽ không thi đấu theo thể thức truyền thống mà chia thành hai giai đoạn, nên mùa giải năm tới dự báo sẽ khốc liệt ngay từ đầu.

Mùa giải mang tính chuyển giao

Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) khóa 9 đã chính thức thông qua dự kiến phương án kế hoạch thi đấu giải bóng đá chuyên nghiệp VN mùa giải 2023 và 2023 - 2024, do Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) soạn thảo và đề xuất. Theo đó, hai giải lớn nhất nước sẽ thi đấu thành hai giai đoạn, trong đó V-League đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, từ ngày 3.2 - 2.7.2023; chọn ra hai nhóm đội đấu giai đoạn 2, gồm 8 đội tranh suất trụ hạng cũng thi đấu vòng tròn một lượt (kết thúc vào ngày 19.8.2023) và 6 đội tranh chức vô địch (kết thúc vào ngày 19.8).

Trong khi đội Nam Định (phải) đã bắt tay chuẩn bị cho mùa giải 2023 thì Sài Gòn FC chưa biết có trụ hạng được không

Minh Tú

Giải hạng nhất cũng tương tự thể thức như trên (12 CLB đấu giai đoạn 1 từ ngày 4.2 - 1.7; giai đoạn 2 với 2 nhóm, gồm nhóm A và nhóm B thi đấu kết thúc lần lượt vào ngày 18, 19.8). Điều đáng lưu ý, đối với V-League 2023 chỉ có 1 suất xuống hạng, còn giải hạng nhất có 1 suất lên hạng và 1 suất xuống hạng. V-League 2023 - 2024 lại quay về thể thức thi đấu vòng tròn hai lượt sân nhà, sân khách, dự kiến diễn ra từ tháng 8.2023 - 5.2024. Đây là mùa giải đầu tiên tại VN được tiến hành vắt qua hai năm và sẽ có hai đội xuống hạng, hai đội lên hạng thay vì chỉ một đội như mùa giải 2023.

Trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên ngày 14.11, một quan chức VPF cho biết: “Căn cứ vào kế hoạch của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), chúng tôi thực hiện lộ trình thay đổi thời gian tổ chức V-League, giải hạng nhất, Cúp quốc gia từ năm 2023. Việc thay đổi này nhằm tối ưu hóa lịch thi đấu của AFC, đảm bảo sự đồng bộ cửa sổ chuyển nhượng cầu thủ của các liên đoàn bóng đá quốc gia trong khu vực với các giải đấu cấp CLB hàng đầu châu Âu để tăng sự trao đổi, tuyển dụng những cầu thủ, HLV có chất lượng.

Xin được nói rõ hơn, bắt đầu từ mùa giải 2023, AFC thực hiện thay đổi khung thời gian tổ chức các mùa giải đối với tất cả các giải trong hệ thống thi đấu của AFC, mỗi mùa giải sẽ diễn ra trong hai năm thay vì một năm như hiện tại (bắt đầu từ mùa thu của năm trước và kết thúc vào mùa hè của năm sau). Bóng đá VN cũng phải điều chỉnh cho phù hợp để vừa duy trì sự ổn định của hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp VN mà còn hội nhập được với xu thế tổ chức thi đấu của khu vực, châu lục và cả thế giới. Đây là nhiệm vụ trọng tâm mang tính cấp bách của VFF và VPF”.

Mùa 2022 chưa kết thúc, phải chuẩn bị luôn cho mùa sau

HLV Vũ Hồng Việt của đội Nam Định chia sẻ: “Nếu thi đấu như thể thức cũ, chẳng may thất bại ở lượt đi, các đội vẫn có cơ hội làm lại ở lượt về. Còn thể thức chia giai đoạn để chọn ra nhóm tranh vô địch và nhóm tránh suất rớt hạng, các đội sẽ không có cơ hội sửa sai mà phải nỗ lực tột độ ngay khi giải vừa khởi đi để không bị rơi xuống nhóm tranh trụ hạng. Chỉ cần sai số nhỏ, có thể cái giá phải trả rất đắt. Vì thế, đội Nam Định phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. V-League 2022 còn 1 vòng đấu nữa mới kết thúc nhưng sau khi trụ hạng thành công ở vòng 25, ngày 14.11, Chủ tịch CLB Nam Định và Ban huấn luyện đã có cuộc họp bàn kế hoạch cho V-League 2023. Thời gian chuẩn bị tính ra chỉ khoảng hơn 2 tháng rưỡi thay vì 4 tháng như thông thường. Do đó, việc chọn ngoại binh hay nội binh phải kỹ càng hơn. Đội Nam Định sẽ thể hiện một diện mạo khác, một phiên bản mới hơn, tốt hơn mùa giải đã qua”.

Chủ tịch CLB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa nhận định: “Giải pháp tổ chức V-League 2023 như quyết định của VPF, tôi cho là rất hợp lý. Mùa giải 2023 sẽ như bước đệm để chuyển giao sang mùa giải 2023 - 2024, khi hệ thống bóng đá chuyên nghiệp VN lần đầu tiên được tiến hành như lịch thi đấu tại châu Âu. Việc chuẩn bị tất nhiên là gấp gáp nhưng với một đội bóng lực lượng không quá tốt và tiềm lực tài chính không dồi dào như đội chúng tôi thì dù là thể thức nào cũng sẽ khó khăn cả thôi, nên phải rất cố gắng. Áp lực cũng sẽ giảm đi nhiều khi V-League 2023 chỉ có một đội xuống hạng”.

Đại diện một số CLB khác cùng chung nhận định: “Trên thực tế, các đội cũng đã làm quen với thể thức thi đấu chia nhóm vì ở mùa giải 2020 và 2021, VPF cũng đã áp dụng do điều kiện khách quan - do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Mùa 2022, hệ thống thi đấu trở lại với thể thức sân nhà, sân khách còn đến mùa 2023, VPF điều chỉnh như thời kỳ quá độ, chuẩn bị cho mùa 2023 - 2024. Việc phân tách nhóm cũng đem lại tính hấp dẫn và đòi hỏi các đội không được chủ quan”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.