V-League 2023: Nỗi buồn cựu vương

01/07/2023 08:50 GMT+7

Giai đoạn 1 V-League 2023 chưa khép lại, nhưng cuộc chiến trụ hạng mùa này đã chắc chắn có hai cái tên là CLB Bình Dương và CLB Đà Nẵng.

Tụt dốc dù có nhiều ngôi sao

Hai cựu vương V-League có số phận tương đồng với cùng 7 điểm sau 12 trận (7 trận hòa, 5 thất bại), thay nhau đứng thứ 13 và 14. CLB Bình Dương thay "tướng" sau màn thể hiện nghèo nàn, nhưng HLV Lê Huỳnh Đức chưa giúp đội cải thiện phong độ. CLB Đà Nẵng cũng đổi HLV trưởng, song ông Phạm Minh Đức được dự báo khó tạo dấu ấn với một tập thể rệu rã, mất phương hướng.

V-League 2023: Nỗi buồn cựu vương  - Ảnh 1.

CLB Bình Dương đang thi đấu khá bết bát ở V-League

KHẢ HÒA

Phong độ kém cỏi ở mùa giải 2023 là nỗi buồn vô hạn cho người hâm mộ của hai đội bóng từng làm mưa làm gió ở V-League. CLB Bình Dương thống trị V-League giai đoạn 2007-2015 với 4 chức vô địch trong 9 mùa giải (2007, 2008, 2014, 2015), gắn liền với biệt danh "Chelsea VN" khi trở thành điểm đến hấp dẫn của hàng loạt ngôi sao. Cùng với HLV Lê Thụy Hải cá tính trên băng ghế chỉ đạo, đội Bình Dương không chỉ bay cao ở sân chơi quốc nội mà còn thể hiện tốt ở đấu trường châu Á khi vào tới bán kết AFC Cup 2009, hay đánh bại những đội bóng "máu mặt" ở AFC Champions League như Kashiwa Reysol (Nhật Bản), Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc). Năm 2019, CLB Bình Dương thi đấu không tốt ở trong nước, nhưng cũng vào tới chung kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, ở mùa giải này CLB Bình Dương chìm trong chuỗi trận bết bát. 

Dù mạnh tay ký hợp đồng với những ngoại binh ngôi sao như Moses Oloya, Rimario Gordon, nhưng CLB Bình Dương không lắp ghép được thành một bộ máy hoàn hảo với lối chơi rõ ràng. Biến động trên ghế huấn luyện với 7 lần thay tướng trong 5 năm qua chỉ là tác động phần ngọn lên một tập thể mà HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận không đủ thể lực để xây dựng chiến thuật nào.

Cần xây dựng chiến thuật phù hợp để vực dậy

CLB Đà Nẵng cũng gặp khó khăn, nhưng khác ở chỗ cuộc khủng hoảng của đội bóng sông Hàn đã diễn ra nhiều mùa qua. Đội Đà Nẵng từng vô địch V-League 2009 và 2012 nhờ đầu tư đúng đắn của ban lãnh đạo khi mang về những ngoại binh giỏi như Nguyễn Rogerio, Gaston Merlo, kết hợp với những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Vũ Phong, Minh Phương, Phước Vĩnh, Thanh Hưng... Đây cũng là giai đoạn bóng đá trẻ Đà Nẵng cực thịnh, thường xuyên so kè thành tích với SLNA ở các giải trẻ. Dù vậy, với sự đầu tư không còn dồi dào khiến CLB sông Hàn xuống dốc nhanh.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương phân tích: "Sự sa sút của các đội Bình Dương và Đà Nẵng gắn liền với chuyên môn. CLB Bình Dương vung tiền chiêu mộ cầu thủ, mang về Rimario, Moses. Trên lý thuyết họ có lực lượng tốt, nhưng lại không có cầu thủ dẫn dắt lối chơi, chỗ thừa vẫn thừa, chỗ thiếu thì vẫn thiếu. CLB Bình Dương đang có Tiến Linh, lại mang về Rimario nhưng không kết hợp được. Tinh thần của đội mùa này cũng không tốt, lại không có thủ lĩnh tinh thần, lối chơi vô hồn nên nhiều lần thay tướng song cũng chưa tìm được chiến thắng nào. Đây là vấn đề thuộc về quá trình chuẩn bị.

Trong khi đó, CLB Đà Nẵng mùa này tin tưởng vào những cầu thủ thuộc diện tự đào tạo, đây là chủ trương của HLV Phan Thanh Hùng. Tuy nhiên, phong độ nhóm cầu thủ này không tốt. Các cầu thủ có thể là hạt nhân lối chơi như Anh Tuấn, Hoàng Quảng, Văn Long đều qua đỉnh cao phong độ, còn cầu thủ trẻ như Phi Hoàng, Đình Duy bất ổn. Ngoại binh CLB Đà Nẵng cũng không đủ giỏi. HLV Phan Thanh Hùng rất dày kinh nghiệm, muốn xây dựng bản sắc cho đội, nhưng chất lượng nội - ngoại binh không tốt thì lối chơi khó đột biến".

Bình luận viên Vũ Quang Huy dự đoán: "Trong cuộc chiến trụ hạng, tôi đánh giá Bình Dương nhỉnh hơn Đà Nẵng bởi đội bóng này vẫn có ngôi sao. Nếu Tiến Linh lấy lại phong độ, đội bóng đất Thủ sẽ có thêm ưu thế, nhưng nhìn chung còn rất nhiều khó khăn đang đợi hai đội". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.