V-League cận kề, các đội “ngồi trên lửa” vì Covid-19

23/02/2022 08:57 GMT+7

Nơm nớp sợ phát sinh ca Covid-19 , tập luyện thiếu người vì không đủ nhân sự, di chuyển thi đấu xa nhà nhưng không có HLV trưởng, lo ngại phải dời trận đấu nếu không có 14 cầu thủ đăng ký với ban tổ chức...; đó là tâm trạng của nhiều đội bóng ngay trước thềm V-League 2022.

Xin tư vấn từ HLV Mai Đức Chung

Được đá trên sân nhà Quy Nhơn vòng đầu tiên ngày 25.2 nhưng CLB Bình Định mấy hôm nay “ngồi đếm ca F0 trong đội tăng từng ngày mà cảm thấy vô cùng sốt ruột và lo lắng. Tuần trước là 5 - 6 rồi tăng lên 8 - 9 cầu thủ bị Covid-19. Đến ngày 22.2 đã lên con số 13 cầu thủ, chưa kể thành viên ban huấn luyện và cả trưởng đoàn. Đội của tôi hiện có tới 19 trường hợp F0”, HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết.

Nam Định - HAGL (trái) được chọn là trận đấu tâm điểm của vòng 1 V-League 2022

MINH TÚ

Theo yêu cầu của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) và Ban điều hành giải, mỗi ngày đội Bình Định và các đội khác phải cập nhật liên tục số ca mắc thêm, số ca khỏi. Điều lệ giải năm nay có quy định đặc biệt, mỗi đội được phép đăng ký 35 cầu thủ (tối thiểu phải có 11 cầu thủ chính thức và 3 cầu thủ dự bị, trong đó có thủ môn). Đến ngày diễn ra trận đấu, CLB không đảm bảo đủ số lượng cầu thủ tối thiểu đăng ký tham gia trận đấu là 14/35 cầu thủ, vì lý do nhiễm Covid-19 thì trận đấu sẽ phải tạm hoãn. Ban điều hành giải sẽ sắp xếp trận đấu bù vào thời gian phù hợp, các CLB phải chấp hành.

Cựu hậu vệ tuyển VN nói tiếp: “Chúng tôi đăng ký tối đa 32 cầu thủ mà nếu đến ngày đá, không may số cầu thủ bị mắc lại vẫn tăng khiến đội không đủ người để đăng ký trước trận đấu thì rất gay, nhưng biết làm sao bây giờ, dịch bệnh là điều bất khả kháng mà chúng ta phải chấp nhận. Có những cầu thủ vừa khỏi, tôi cũng đề nghị trở lại tập luyện ngay vì nếu không thì lấy quân đâu mà đá, mà tập như thế không biết sau này sức khỏe có bị ảnh hưởng gì không. Tôi còn phải gọi điện cho HLV Mai Đức Chung để hỏi ông kinh nghiệm sau khi cầu thủ khỏi Covid-19 thì xử lý tình huống như thế nào vì tại Asian Cup vừa qua, đội tuyển nữ cũng không may bị nhiễm bệnh. Ông đã tư vấn cho tôi các phương pháp tập luyện, cho cầu thủ làm quen với cường độ cao sau khi khỏi và lượng vận động sẽ tăng dần. Chưa bao giờ mà việc tập luyện lại lâm vào tình cảnh khó khăn như thế này”.

Tập chay vì thiếu quân, HLV trưởng ở nhà vì là F0

HLV Nguyễn Thành Công (CLB Hà Tĩnh) chia sẻ: “Năm ngoái, V-League chưa hết giai đoạn 1, cả mùa mới chỉ được 12 vòng đã phải hủy vì Covid-19. Năm nay, các đội hứng khởi được đá lại thì vẫn bị “con” Covid-19 nó hành dữ quá. Đội tôi có 13 cầu thủ bị nhiễm bệnh. Có muốn tập chiến thuật cũng không nổi vì làm gì có người. Mấy tháng trời không tập ở sân cỏ tự nhiên mà mới chỉ tập ở sân cỏ nhân tạo vài ngày thôi. Mấy ngày trước, trận giao hữu gặp đội Hải Phòng, số ca mắc trong đội giảm còn 8 nhưng thế cũng là nhiều. Tôi đã phải lên 3 phương án về nhân sự để tùy vào diễn biến của dịch bệnh mà ứng phó phù hợp. Thông thường trước mỗi trận, tôi vẫn phải đặt ra chỉ tiêu cụ thể cho toàn đội, nhưng bối cảnh éo le thế này, thì còn dám đặt ra chỉ tiêu gì nặng nề. Được đến đâu thì hay đến đấy”.

Sân Thống Nhất (TP.HCM) được phép đón tối đa 70% số lượng khán giả (dao động từ 7.000 - 10.000 người) vào sân theo dõi trận đấu giữa đội Sài Gòn và Đà Nẵng ngày 26.2. Cũng thi đấu ngày 26.2, trận Nam Định gặp HAGL được đón 10.000 khán giả (tỉnh Nam Định cho phép đón số lượng người xem chiếm 50% công suất sân Thiên Trường). Sân Hàng Đẫy (Hà Nội) cũng được đón 50% lượng khán giả (khoảng 7.000 - 8.000 người) xem trận Hà Nội FC gặp Thanh Hóa ngày 25.2.

Đội SLNA di chuyển vào Bình Dương từ đầu tuần để chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà Bình Dương vào ngày 25.2. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Huy Hoàng không thể kịp hành quân cùng học trò vì “tôi cũng là bệnh nhân Covid-19, đành phải để các trợ lý trực tiếp hướng dẫn cầu thủ tập luyện, còn mình theo dõi qua online”. Đội Hà Nội cũng khốn khổ khi một loạt trụ cột bị Covid-19: Duy Mạnh, Quang Hải, Tuấn Hải, Việt Anh, 2 ngoại binh. Chưa kể Văn Hậu đang điều trị và hồi phục chấn thương cũng dính. Lên ngồi ghế nóng trong bối cảnh đội không đủ quân để tập chiến thuật, tân HLV người Hàn Quốc Chun Jae-hoo không khỏi ái ngại về tình cảnh của Hà Nội FC, nhưng ông vẫn trấn an khán giả: “Chúng tôi sẽ cố gắng có được một kết quả tốt khi đối đầu với đội Thanh Hóa vào ngày 25.2”. Đội khách cũng bị Covid-19 nhưng là thành viên của ban huấn luyện, còn cầu thủ vẫn an toàn với dịch bệnh đến thời điểm này.

Các ca Covid-19 của đội Nam Định kịp khỏi trước trận cầu tâm điểm của vòng 1 gặp HAGL tại sân Thiên Trường. HLV Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ: “Đội tôi lần lượt dính hết, còn mỗi tôi là chưa bị Covid-19 thôi. Lúc thì 3 - 4 cầu thủ bị, lúc thì đông hơn. Sau Cúp Hoa Lư vào giữa tháng 1, đến gần ngày đá V-League, đội Nam Định không lúc nào đủ người. Những cầu thủ là F0 phải lên tầng thượng tập duy trì thể lực, số còn lại tập ở sân cỏ và giữ gìn lắm mà cuối cùng vẫn dính, may đến giờ thì ổn ổn rồi”.

Ông Nguyễn Tấn Anh, Trưởng đoàn CLB HAGL, chia sẻ: “Ngày 24.2, chúng tôi sẽ bay từ Pleiku ra Hà Nội và lên ô tô di chuyển ngay xuống Nam Định, không được phép tiếp xúc với người lạ. Ròng rã suốt thời gian qua, đội tập trong bong bóng khép kín gần như tuyệt đối. Trung tâm Hàm Rồng hằng ngày có thể đón khoảng 1.000 người nhưng để phòng chống dịch bệnh, chúng tôi đã phải nói lời xin lỗi là không thể cho người lạ vào bên trong. Quy trình 5K được thực hiện triệt để. HAGL sẽ chỉ có 1 buổi tập ở sân Thiên Trường vào chiều 25.2, chuẩn bị cho trận ngày 26.2. Chúng tôi không muốn có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Hiện tại, sức khỏe anh em tốt, đảm bảo cho trận đấu”.

Nếu trận bị hoãn, không biết lách vào khe hở nào

Một lãnh đội cho hay: “Nói thật là chúng tôi luôn lo lắng vì vấn đề Covid-19. Ban điều hành giải đã ban hành quy tắc hướng dẫn bổ sung các cách thức tổ chức thi đấu trong mùa dịch. Các đội nên thực hiện đúng hướng dẫn này vì rất cụ thể, chi tiết. Hiện tại, một số CLB đang lập “kỷ lục” về số thành viên bị Covid-19 mà không đội nào muốn phá. Năm 2022, lịch thi đấu các giải quốc nội và quốc tế của bóng đá VN rất khít, rất dồn dập. Chỉ cần 1 trận đấu của V-League bị hoãn do CLB nào đó không đủ cầu thủ đăng ký thì rắc rối lớn vì VPF sẽ rất khó khăn tìm được “khe hở” để len vào. Mà nếu có nhiều trận bị hoãn thì mùa giải sẽ vô cùng gay go”.

Ông Nguyễn Minh Ngọc, Tổng giám đốc VPF, Trưởng ban Điều hành giải, cho hay: “Chúng tôi liên tục nắm bắt tình hình các đội và đến thời điểm này, các đội vẫn đủ quân để đá nên chưa có quyết định hoãn trận nào được đưa ra. Hy vọng mọi việc sẽ thuận lợi”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.