Vấn đề của các đối thủ đội tuyển Việt Nam

17/10/2024 17:42 GMT+7

Không chỉ đội tuyển Việt Nam mà các đối thủ Indonesia, Philippines và Myanmar cũng đều đang có những vấn đề riêng của mình. Điều quan trọng là đội nào "chạy nhanh" hơn trong việc sửa lỗi trước khi AFF Cup 2024 khởi tranh.

Đội tuyển Indonesia, Philippines và Myanmar là các đối thủ cùng bảng B, cạnh tranh vé vào bán kết AFF Cup 2024 với đội tuyển Việt Nam (bảng đấu này còn có thêm đội Lào nhưng hầu như không đủ sức cạnh tranh). Trong dịp FIFA Days tháng 10, 4 đội nói trên đều đá giao hữu (mỗi đội 2 trận) và cùng bộc lộ những điểm yếu khác nhau. Philippines đấu 2 trận tại King's Cup 2024 ở Thái Lan. Đội bóng của HLV Albert Capellas (người Tây Ban Nha) thắng đối thủ khá yếu Tajikistan 3-0 ở trận tranh hạng 3 ngày 14.10, nhưng lại thua Thái Lan 1-3 ở bán kết vào ngày 11.10. Ở cuộc chạm trán với chủ nhà, đội tuyển Philippines bộc lộ nhược điểm về kỹ thuật, thường xuyên thất thế trong các pha 1 đối 1. Dàn cầu thủ nhập tịch của Philippines tuy đông đảo, nhưng chất lượng chỉ ở mức thấp, do họ chủ yếu chỉ thi đấu ở các giải hạng thấp tại châu Âu hoặc Mỹ. Lối chơi của Philippines khá đơn điệu, nên dễ bị đội tuyển Thái Lan bắt bài.

Với Myanmar, đội này đá 2 trận giao hữu với Sri Lanka vào các ngày 10 và 13.10. Myanmar thắng trận đầu 2-0, nhưng hòa 0-0 ở trận thứ nhì. Cả 2 trận đấu này đều diễn ra ở Yangon (Myanmar).

Vấn đề của các đối thủ đội tuyển Việt Nam- Ảnh 1.

Đội tuyển Indonesia (áo trắng) đang suy giảm phong độ ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026

ẢNH: REUTERS

Sri Lanka xếp tận vị trí thứ 200 trên bảng xếp hạng FIFA, một vị trí rất thấp. Vị trí này thấp hơn cả đội Lào (xếp hạng 187 FIFA). Thế nên, việc Myanmar thi đấu bế tắc trước Sri Lanka đặt dấu hỏi về chất lượng hàng tấn công của Myanmar.

Trong khi đó, đội bóng được quan tâm nhiều nhất Đông Nam Á hiện nay là Indonesia có 2 trận thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á, hòa 2-2 với Bahrain ngày 10.10, nhưng lại để thua đội tuyển Trung Quốc 1-2 vào ngày 15.10.

Đội tuyển Việt Nam có thêm niềm tin để khai thác đối thủ

Ở thời điểm này, đội tuyển Trung Quốc còn yếu hơn cả thời điểm mà họ thua đội tuyển Việt Nam (1-3) tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, hồi đầu năm 2022. Chính vì thế, việc Indonesia để thua đội tuyển Trung Quốc là bất ngờ lớn. Trận thua này cũng bộc lộ nhiều nhược điểm trong lối chơi của đội bóng xứ sở vạn đảo, đó là sự thiếu nhuần nhuyễn trong khâu phối hợp của các cầu thủ trở về từ châu Âu, cả trong phối hợp tấn công lẫn phối hợp phòng ngự.

Ngoài ra, Indonesia chỉ chơi hay trước các đối thủ chủ động đá tấn công, từ đó đội bóng của HLV Shin Tae-yong có điều kiện để phản công, nhắm vào hàng thủ đã bị dàn mỏng lực lượng của đối phương. Còn khi cần phải chơi tấn công trực diện, phải quyết đấu để giành 3 điểm, Indonesia hiện không đủ bài bản để vượt qua hàng phòng ngự đông người của đối phương.

Đây là điều mà đội tuyển Việt Nam có thể nghiên cứu khai thác. Những trận thua của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia thời gian gần đây chủ yếu do đội bóng của HLV Troussier khi đó thi đấu với công thức cố định từ trận này qua trận khác, quá dễ bị bắt bài. Nếu chúng ta chơi đa dạng hơn, đá từ tốn trước Indonesia, đội bóng xứ sở vạn đảo chưa chắc áp đảo được đội tuyển Việt Nam.

Nhìn rộng ra, mọi đối thủ chính của đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup đều bộc lộ những vấn đề, những nhược điểm cần khắc phục, chứ không chỉ có mỗi mình đội bóng của HLV Kim Sang-sik chưa ở trạng thái hoàn thiện trước giải Đông Nam Á. Điều quan trọng là đội nào chạy đua nhanh hơn trong thời gian tới, khắc phục các nhược điểm, mài sắc các điểm mạnh của mình trước khi bước vào sân chơi khu vực, đội đó sẽ có lợi thế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.