Nhìn vào những con số thống kê sau hơn 90 phút ở lượt trận mở màn bảng C, ai cũng cảm nhận được sự vượt trội của U.23 VN. Đại diện Đông Nam Á có tới 63% thời lượng kiểm soát bóng, tung ra 27 cú sút và được hưởng 10 tình huống cố định, so với 10 cú sút và 4 tình huống cố định của U.23 Kuwait. Tuy nhiên, độ hiệu quả lại tỷ lệ nghịch với những thông số. Các chân sút U.23 VN chỉ có 6 lần dứt điểm trúng đích, đạt tỷ lệ chính xác khiêm tốn 22%. Bên cạnh đó, có tới 12 cú sút của đội bóng sao vàng bị hàng thủ đối phương truy cản. Rõ ràng, may mắn đã ngoảnh mặt với thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh khi bóng không dưới 4 lần tìm đến xà ngang và cột dọc. Việc khung thành "cứu thua" cho đội bạn là một phần của bóng đá, nhưng không thể lấy điều này để khỏa lấp đi sự vội vàng và thiếu chính xác của các tuyển thủ U.23 VN. Về góc độ chuyên môn, U.23 VN chơi có nét, triển khai tấn công đa dạng, với nhiều phương án hãm thành linh hoạt. Dẫu vậy, khâu then chốt nhất là đưa bóng vào lưới lại chưa đáp ứng được sự kỳ vọng.
Các chân sút của U.23 VN đã bỏ phí hàng loạt cơ hội ngon ăn ở nhiều vị trí khác nhau, từ các pha xâm nhập vòng cấm cho đến những tình huống sút xa. Đứng trước góc sút thuận lợi, nhịp xử lý quyết định của Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Lê Phát hay Phạm Minh Phúc đều thiếu đi sự chuẩn xác và lạnh lùng cần thiết. Họ nhiều lần dứt điểm không trúng tâm bóng, khiến lực đi nhẹ hoặc đưa bóng bay chệch mục tiêu. Sự nôn nóng cùng tâm lý muốn giải quyết trận đấu sớm khiến các pha chạm bóng cuối cùng trở nên thiếu cảm giác, làm lãng phí công sức dàn xếp bài bản của toàn đội. Sự phung phí ấy suýt chút nữa khiến U.23 VN phải trả giá đắt. U.23 Kuwait đã trừng phạt sự thiếu hiệu quả của cầu thủ VN bằng bàn mở tỷ số sau một tình huống cố định. Phải nhờ đến sự tỏa sáng kịp thời của 2 nhân tố vào sân thay người là Lê Văn Thuận (kiến tạo) và Nguyễn Ngọc Mỹ (ghi bàn), hy vọng mới được thắp lại.

Các chân sút U.23 VN (phải) cần chắt chiu cơ hội trước khung thành đối phương
ẢNH: ĐỘC LẬP
Thách thức ở phía trước là rất lớn và U.23 VN không được phép lặp lại sự "kém duyên" trước khung thành đối phương ở 2 trận đấu còn lại của bảng C. Nhiệm vụ cấp thiết lúc này đối với HLV Đinh Hồng Vinh là giúp các học trò giải tỏa áp lực tâm lý và chỉnh lại thước ngắm trong từng pha bóng. Ở trận tiếp theo gặp U.23 Philippines, U.23 VN không chỉ hướng tới một chiến thắng đơn thuần mà cần phải tích lũy bàn thắng. Trong bối cảnh cuộc đua giành vé đi tiếp có thể phải phân định bằng hiệu số bàn thắng bại, mỗi pha dứt điểm nắn nót đều có thể tăng thêm cơ hội vào vòng trong.
Khi đụng độ đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng là U.23 Uzbekistan, thế trận chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều. U.23 VN sẽ không còn không gian và thời gian để thoải mái tung ra nhiều cú dứt điểm. Khi đối phương kiểm soát cuộc chơi, có thể sẽ chỉ có 1 hoặc 2 cơ hội xuất hiện, đòi hỏi Thanh Nhàn và các đồng đội phải cực kỳ chắt chiu thì mới có khả năng gây bất ngờ.
U.23 VN cần nhìn lại chính mình ở trận ra quân nhưng không phải để tiếc nuối. Việc nhìn nhận đúng những hạn chế và có cách cải thiện đúng lúc là điều cần thiết để thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tiến xa hơn tại ASIAD 20.











Bình luận (0)