Văn hóa giao thông - Kỳ 2: Những vụ án xuất phát từ vi phạm giao thông

29/10/2022 10:10 GMT+7

Không ít trường hợp vi phạm giao thông có hành vi nhục mạ, chửi bới và chống đối CSGT bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải trả giá cho hành vi ngông cuồng bằng án tù.

Vụ án Lê Chí Thành chống đối người thi hành công vụ

Ngày 23.3.2021, Lê Chí Thành có nhiều hành vi gây bức xúc dư luận khi điều khiển ô tô chạy vào làn đường dành cho xe hai bánh trên Xa Lộ Hà Nội (TP.Thủ Đức, TP.HCM), không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, ngồi trước đầu ô tô để CSGT không thể cẩu xe đi...

Công an nói về lý do bắt giữ YouTuber Lê Chí Thành

Ngày 14.1.2022, TAND TP.Thủ Đức xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Chí Thành 2 năm tù về tội “chống người thi hành công vụ”. Tại phiên xét xử sơ thẩm, bị cáo Lê Chí Thành nhận hành vi như cáo trạng mô tả nhưng không thừa nhận mình phạm tội.

Bị cáo Lê Chí Thành tại phiên xét xử tháng 1.2022

SONG MAI

Tháng 14.3.2022, tại phiên xét xử phúc thẩm, Lê Chí Thành khai, việc quay video clip CSGT đưa lên mạng xã hội để người thực thi công vụ thực hiện đúng pháp luật. Bị cáo xin HĐXX giảm án để sớm về lo cho con. Tuy nhiên, TAND TP.HCM nhận định cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ tình tiết giảm nhẹ nên tuyên bị cáo y án.

Lê Chí Thành tại thời điểm xảy ra vụ việc chống người thi hành công vụ

C.T.V.

Tài xế xe Ferrari chống đối, lăng mạ CSGT

Tháng 5.2021, mạng xã hội xôn xao đoạn video clip tài xế Ferrari bị CSGT còng tay. Theo nội dung vụ việc, khoảng 22 giờ 50 ngày 9.5.2021, Phạm Lâm Duy (34 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) điều khiển ô tô Ferrari chở Nguyễn Thị Trúc Giang (34 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) lưu thông trên đường Dương Bá Trạc (Q.8).

Do xe không có biển số nên 4 cán bộ Trạm CSGT Đa Phước, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) yêu cầu dừng xe kiểm tra. Duy xuống xe, nói xe bị va chạm nên bị... rớt biển số, chưa kịp gắn lại. Không những không đồng ý xuất trình các giấy tờ xe theo yêu cầu của CSGT, Phạm Lâm Duy còn dùng lời lẽ khiếm nhã lăng mạ tổ công tác.

Tài xế siêu xe Ferrari chống đối, lăng mạ CSGT đã bị khởi tố

Tổ công tác đã dùng còng số 8 khóa tay Duy ra phía sau. Lúc này, Giang lấy điện thoại để quay lại vụ việc và Nguyễn Vĩnh Phú (32 tuổi, ngụ Q.8) ngồi vào trong xe, khóa cửa xe lại để lực lượng chức năng không tạm giữ xe. Còn Phạm Lâm Duy liên tục la hét, kích động khiến nhiều người dân tập trung theo dõi, gây cản trở giao thông. Vụ việc kéo dài đến 2 giờ ngày 9.6.2021.

Công an Q.8 đọc các quyết định liên quan việc khởi tố các bị can trong vụ án "chống người thi hành công vụ" do Phạm Lâm Duy và đồng phạm thực hiện

công an cung cấp

Ngày 29.12.2021, TAND Q.8 xét xử sơ thẩm vụ án liên quan Phạm Lâm Duy. Tại tòa, 3 bị cáo khai nguyên nhân phạm tội do thiếu bình tĩnh, suy nghĩ nông cạn và gửi lời xin lỗi đến tổ công tác.

HĐXX nhận định, bị cáo Phạm Lâm Duy đã bị tạm giam gần 2 tháng; các bị cáo có nhân thân tốt, ăn năn hối cải và có nơi cư trú rõ ràng nên việc cho các bị cáo hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách đã đủ giáo dục, răn đe. HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Lâm Duy 1 năm 3 tháng tù, Nguyễn Thị Trúc Giang 1 năm tù và Nguyễn Vĩnh Phú 9 tháng tù, đều cho hưởng án treo, cùng về tội “chống người thi hành công vụ”.

Điều khiển xe vượt đèn đỏ còn vật ngã CSGT

Tháng 6.2022, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm 10 tháng tù đối với bị cáo Huỳnh Văn Vương (36 tuổi, ngụ Bình Định) về tội “chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ 50 ngày 31.10.2021, bị cáo Vương điều khiển xe vượt đèn đỏ tại giao lộ Đường số 20 - Phạm Văn Đồng (TP.Thủ Đức, TP.HCM). Khi CSGT yêu cầu dừng xe, Vương bỏ chạy, tổ công tác Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM (PC08) di chuyển theo Vương. Đến trước số nhà 641 Phạm Văn Đồng (P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức), tổ công tác dừng được xe của Vương và kiểm tra giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe.

Thấy Vương có biểu hiện đã sử dụng rượu bia, một thành viên của Tổ công tác yêu cầu Vương đo nồng độ cồn nhưng Vương không chấp hành. Tiếp đó, Vương gọi điện thoại cho em trai đến dùng điện thoại quay lại diễn biến sự việc. Khi có người nhà đến, Vương bắt đầu la lối, to tiếng.

Khoảng 1 tiếng sau, Vương vẫn không hợp tác nên tổ công tác đã gọi Công an P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức đến và lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và biên bản niêm phong xe theo quy định.

Khi tổ công tác dán giấy niêm phong thì bị Vương giật lấy, xé vứt xuống đường. Sau đó, Vương đạp ngã xe rồi ngồi lên để ngăn cản tổ công tác đưa xe về trụ sở. Thiếu tá N.Đ.K. (thành viên Tổ công tác) đến dựng xe của Vương lên thì bị Vương kẹp cổ vật ngã xuống đất.

Ngày 14.6, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm 10 tháng tù đối với bị cáo Huỳnh Văn Vương về tội “chống người thi hành công vụ”.

CSGT luôn tiếp thu ý kiến, phản ánh của người dân

Thượng tá Đoàn Văn Quới, Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM cho biết, trong năm 2021, TP.HCM có 2 vụ án nổi cộm về hành vi “chống người thi hành công vụ” do Lê Chí Thành và Phạm Lâm Duy thực hiện.

Theo thượng tá Đoàn Văn Quới, qua những vụ việc này, cơ quan chức năng cần bổ sung các quy định, chế tài nghiêm khắc hơn đối với hành vi chống người thi hành công vụ nhằm tạo được sự răn đe, phòng ngừa chung. Đồng thời đưa một số vụ án ra xét xử điểm công khai, lưu động trong địa bàn dân cư để tuyên truyền, cảnh báo.

PC08 thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ, bộ đàm, còng, camera… cho cán bộ chiến sĩ nhằm chủ động trong việc ngăn chặn kịp thời các hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Ngoài ra, PC08 sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của CSGT không chỉ giữ gìn trật tự an toàn giao thông mà còn tấn công trấn áp tội phạm. Cán bộ chiến sĩ khi xử lý vi phạm phải có thái độ đúng mực, giải thích cho người vi phạm hiểu rõ hành vi vi phạm và trách nhiệm chấp hành theo quy định của pháp luật.

“Người dân có thể phản ánh đến lãnh đạo PC08 hoặc cấp cao hơn những vấn đề liên quan đến cán bộ, chiến sĩ. CSGT TP.HCM cam kết luôn cầu thị, tiếp thu và sẵn sàng chấn chỉnh, xử lý các trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm”, ông Quới cho biết. (còn tiếp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.