Nghệ sĩ Đình Toàn khẳng định đủ điều kiện để xét danh hiệu NSƯT nhưng không làm

Thành Long
Thành Long
17/12/2019 16:06 GMT+7

Trong chương trình Tinh hoa hội tụ, nghệ sĩ Đình Toàn cho biết bản thân đủ điều kiện để xét nhận danh hiệu NSƯT nhưng không làm.

Đình Toàn sinh năm 1976, anh hoạt động nghệ thuật khá đa dạng với các vai trò như: diễn kịch, đóng phim, đạo diễn sân khấu và MC. Đình Toàn cho biết anh không gặp khó khăn khi vừa làm MC, vừa làm tổng đạo diễn chương trình Tinh hoa hội tụ. Anh tâm sự: “Thay vào đó, tôi cảm thấy mình có lợi thế hơn vì là người trực tiếp đứng ra làm việc cùng các thí sinh, cũng như chỉnh sửa, góp ý để bài của các em được hoàn thiện hơn. Điều này giúp tôi có thể dẫn vào tiết mục đó một cách sâu sắc hơn”. Nam đạo diễn cũng đùa rằng khó khăn duy nhất của anh có lẽ là bị mọi người "ghen tị" vì ăn nhiều đầu lương.
Dù không gặp nhiều khó khăn, nhưng với tư cách là một đạo diễn, Đình Toàn phải cân bằng về mặt nội dung, đề tài cũng như tính nghệ thuật cho từng tiết mục. Đây là điều khiến anh áp lực và suy nghĩ nhiều. Đình Toàn cho biết: “Với Tinh hoa hội tụ, các bạn nghệ sĩ luôn muốn “bay”, luôn muốn làm những điều mới. Vì ra ngoài, nghệ sĩ sẽ phải chấp nhận sự bó buộc, hạn hẹp của sân khấu, còn ở đây, các bạn được tự do thể hiện”. Thế nhưng nam đạo diễn cũng thẳng thắn thừa nhận, đôi khi có những đề tài đi quá sự tự do và quá giới hạn khiến anh rất đau đầu. “Có những giới hạn kiểm duyệt cho truyền hình. Vì vậy dù nó có nhan nhản ngoài đời sống nhưng không phải cái gì chúng ta cũng đưa lên và cũng không phải cái gì cũng làm một cách trần trụi. May mắn là các em đều nghe lời tôi để điều chỉnh một cách phù hợp nhất”, anh nói.
Nhưng trước khi có sự “nghe lời” ấy, Đình Toàn phải thú nhận bản thân có chút bực mình và giận các thí sinh ở những tập đầu tiên: “Tôi giận các bạn ấy vì các bạn không hiểu vì sao tôi muốn các bạn ấy phải làm như thế. Như Kim Anh, bạn ấy không biết có những điểm khác biệt giữa việc quay hình và biểu diễn. Mặc những trang phục dễ múa đôi khi lại sexy quá, nhưng giới hạn kiểm duyệt cho khán giả đại chúng trên truyền hình lại không được phép như vậy. Hay như Tú Tri, Nam Cường, Lâm Thắng, Nhã Thy cũng vậy, nên tôi luôn hướng cho các bạn chọn những điều mới mẻ nhưng vẫn phải đảm bảo tiêu chuẩn phát sóng”.

Đình Toàn khẳng định không lẻ bóng nhưng có người bên cạnh để “gây lộn” cũng chẳng vui vẻ gì

Ảnh: BTC

Bên cạnh những chia sẻ về công việc, Đình Toàn cũng có những trải lòng về cuộc sống. Ở tuổi ngoài 40, nam diễn viên vẫn giữ được sự trẻ trung, giàu năng lượng. Đình Toàn đùa rằng mọi người hay nói anh kiếp trước là cái lò xo, nên kiếp này lúc nào cũng “tưng tưng”. Anh chia sẻ thêm: “Cho dù bạn ở tuổi nào thì điều quan trọng vẫn là bạn có vui không? Nếu như làm việc đó không vui, tôi sẽ cảm thấy không có năng lượng. Nhưng may mắn, tôi đã lựa chọn đúng ngay từ đầu những công việc mình làm, để khi mình bắt đầu vào công việc, cả những khó khăn cũng mang lại niềm vui”.
Chia sẻ thêm về quá trình hoạt động nghệ thuật bền bỉ, Đình Toàn cho biết bản thân anh cũng giống nhiều nghệ sĩ khác, cũng mong được gọi bằng một danh hiệu đứng trước tên mình. Anh nói: “Danh hiệu là thứ dùng để khẳng định vị trí của người nghệ sĩ. Rất khó để bạn có thể nhận được danh hiệu NSƯT, NSND... Và nếu bạn là một diễn viên, thì chắc chắn ai cũng mong được gọi bằng một danh hiệu nào đó trước tên mình. Có thể do đặc thù công việc tôi toàn làm với những đơn vị tư nhân, chúng tôi không tính thâm niên, các liên hoan để nhận danh hiệu. Thậm chí bản thân tôi có đủ điều kiện để có một danh hiệu, nhưng chúng tôi không làm việc đó. Có thể ở giai đoạn này, tôi nghĩ là chưa cần. Nhưng nếu một lúc nào đó, nếu mọi người trao cho tôi danh hiệu thì tôi sẽ sẵn sàng nhận. Nhưng quan trọng nhất, tôi vẫn thích mọi người gọi mình là người nghệ sĩ”.
Nói thêm về chuyện tình cảm cá nhân, Đình Toàn cho biết bản thân không lẻ bóng. Anh khẳng định: “Chỉ là mọi người nhìn thấy tôi lẻ bóng nhưng tôi thấy rất hạnh phúc với cuộc sống, với gia đình, bạn bè và rất nhiều người thân yêu. Cho dù bạn 20, 30 hay 40, 50 tuổi đi nữa, miễn bạn thấy hài lòng về những điều xung quanh mình, thì tôi nghĩ đó chính là hạnh phúc”. Đồng thời, anh cũng đùa rằng sẽ chẳng có gì vui vẻ khi có người bên cạnh để rồi “gây lộn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.