Ngôi sao mạng xã hội của Nhật bị đánh đập khi du lịch ở Hàn Quốc

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
27/08/2019 06:06 GMT+7

Theo Asia One hôm 26.8, Miyurin - ngôi sao khá nổi tiếng trên mạng xã hội Nhật Bản vừa trải qua kỳ nghỉ ám ảnh ở xứ kim chi khi cô bị một gã đàn ông đeo bám, đánh đập và yêu cầu biến khỏi Hàn Quốc.

Ngày 20.8, trên trang Twitter cá nhân, Miyurin khoe người hâm mộ về chuyến đi của cô đến Hàn Quốc và bày tỏ sự hào hứng, phấn khích khi có những trải nghiệm thú vị tại xứ củ sâm. Tuy nhiên, chỉ ba ngày sau, sự phấn khích, hào hứng ấy đã thay bằng thái độ dè chừng, lo lắng và sợ hãi. Hôm 23.8, cô đã đăng tải dòng trạng thái tiết lộ bản thân bị một gã lạ mặt đeo bám và tấn công. “Một người đàn ông Hàn Quốc đã tấn công tôi. Hắn túm và giựt tóc tôi rồi đánh tôi cho đến khi cánh tay của tôi sưng đỏ lên”, ngôi sao mạng xã hội này hoang mang kể lại trên trang cá nhân.

Trong một bài viết tiếp theo, Miyurin đã tiết lộ 4 bức ảnh chụp kẻ tấn công mình và khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. “Người đàn ông Hàn này sẽ nổi giận nếu bạn phớt lờ những lời tán tỉnh và quấy rối của hắn”, cô gái này cho biết đồng thời kể lại rằng gã lạ mặt đã liên tục chửi, xúc phạm cô cùng nhóm bạn đi cùng bằng những lời lẽ thô tục. Trong một đoạn video được Miyurin quay lại, gã đàn ông hung dữ hét vào mặt nạn nhân và kêu cô mau biến khỏi Hàn Quốc. Khi phát hiện đang bị quay phim, hắn trở nên tức giận hơn và bắt đầu dùng bạo lực với cô gái. Miyurin bị đẩy xuống đất, giật tóc và nhận những cú đá thô bạo từ kẻ quấy rối.

Hình ảnh Miyurin bị người đàn ông lạ mặt đánh đập thô bạo trên phố khiến nhiều người bức xúc, hoang mang

ẢNH: TWITTER NV

Các dòng trạng thái của Miyurin thu hút sự chú ý trên mạng xã hội và có gần 140.000 lượt chia sẻ. Nhiều cư dân mạng Nhật Bản đồng loạt phản đối hành vi bạo lực của người đàn ông đồng thời lên tiếng chỉ trích. Trong khi đó, không ít tài khoản người Hàn nhanh chóng gửi lời xin lỗi đến Miyurin và bày tỏ sự xấu hổ trước thái độ quá đáng của gã đàn ông được nhắc đến trong bài đăng.

Bài viết của Miyurin lan truyền mạnh mẽ trên Twitter khiến cảnh sát Hàn Quốc nhanh chóng nhập cuộc. “Chúng tôi đã tìm thấy nạn nhân và nghi phạm của vụ tấn công xảy ra hôm 23.8”, một quan chức của Sở cảnh sát Seoul tuyên bố với hãng tin Yonhap. Trong lúc làm việc với cảnh sát vào hôm 25.8, Miyurin liên tục kêu đau và được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Kết quả cho thấy vụ tấn công trên phố khiến nạn nhân bị tổn thương phần cổ, cánh tay phải và cô được yêu cầu nhập viện ngay khi trở về Nhật Bản.

Theo nhận định của truyền thông xứ kim chi, tuy vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đang leo thang nhưng vụ tấn công nói trên hoàn toàn không liên quan đến vấn đề chính trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.