Quảng Nam có 4 di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào thiểu số

Hữu Trà
Hữu Trà
28/09/2019 06:47 GMT+7

Ngày 27.9, tại TP.Tam Kỳ khai mạc đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ 3 - 2019 với chủ đề 'Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển'.

Theo báo cáo, tại Quảng Nam hiện có 37 dân tộc thiểu số sinh sống tại 13 huyện, thành phố với tổng dân số 139.060 người.
Theo UBND tỉnh Quảng Nam, từ nguồn lực T.Ư và của tỉnh trong giai đoạn 2014 - 2019 đã đầu tư 8.252 tỉ đồng kết nối cơ sở hạ tầng nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục... ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc được bảo tồn, phát huy. Có 4 di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh Quảng Nam được công nhận cấp quốc gia, gồm: Múa tâng tung da dá, nghề dệt thổ cẩm, nói lý - hát lý (của dân tộc Cơ Tu) và trang trí cây nêu và bộ Gu (của dân tộc Cor).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.