Triển lãm tranh về Trịnh Công Sơn bằng công nghệ thực tế ảo

Dạ Ly
Dạ Ly
01/04/2020 06:15 GMT+7

Nhân kỷ niệm 19 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1.4.2001 - 1.4.2020), trang mạng xã hội Duyên dáng Việt Nam (duyendangvietnam.net.vn) phối hợp cùng họa sĩ Lê Sa Long (dưới sự tư vấn của gia đình nhạc sĩ, thông qua ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - em gái Trịnh Công Sơn) cùng tổ chức triển lãm tranh chủ đề Lời thiên thu gọi.

Đặc biệt, triển lãm này sử dụng công nghệ thực tế ảo (VR 360) tiên tiến trên thế giới.
Họa sĩ Lê Sa Long bắt đầu vẽ những bức tranh lấy cảm hứng từ âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từ năm 1984 đến nay. 32 bức tranh (với các chất liệu từ sơn dầu, màu nước, pastel…) trong triển lãm sẽ điểm qua những dấu ấn âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tranh gồm những hình ảnh nhạc sĩ độc thoại với nội tâm, những vùng đất ông gắn bó, các thời kỳ ông đã trải qua… làm nên từng ca khúc bất hủ như: Biển nhớ, Biển nghìn thu ở lại, Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui… Bên cạnh đó còn có tranh về bạn bè tâm giao, tri kỷ hay “nàng thơ” tạo nên những cung bậc cảm xúc trong sáng tác của nhạc sĩ như: ca sĩ Khánh Ly, ca sĩ Thanh Thúy, Dao Ánh (người yêu thời thanh xuân của nhạc sĩ), Diễm (của bài hát Diễm xưa) và người phụ nữ Nhật Bản Michiko (người mà nhạc sĩ cùng gia đình đã chuẩn bị lễ cưới)…; về 3 văn nghệ sĩ nổi tiếng là tri kỷ: nhạc sĩ Văn Cao, nhà văn Nguyễn Quang Sáng, nhà văn Nguyễn Tuân. Ngoài ra còn có hình ảnh các nghệ sĩ đã và đang trình bày những ca khúc nhạc Trịnh: em gái Trịnh Vĩnh Trinh, saxophone Trần Mạnh Tuấn, ca sĩ Cẩm Vân, Hồng Nhung, Quang Dũng…
Theo ban tổ chức, triển lãm tranh Lời thiên thu gọi sử dụng công nghệ VR 360 sẽ góp thêm phương thức giúp cộng đồng yêu nghệ thuật có thể ở nhà thưởng lãm tranh, nghe nhạc Trịnh trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Triển lãm xuất hiện trên trang duyendangvietnam.net.vn và được liên kết hiển thị trên trang Motthegioi.vn từ ngày 1 - 30.4.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.