Văn Mai Hương trải lòng sau loạt biến cố

27/12/2021 14:25 GMT+7

Văn Mai Hương có dịp trải lòng về những biến cố trong cuộc sống khi trở thành khách mời tại chương trình Lời tự sự.

Văn Mai Hương sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, từng giành Á quân Vietnam Idol 2010

FBNV

Trong chương trình, Văn Mai Hương thoải mái trải lòng về khoảng thời gian bị trầm cảm vào năm 2015. Thời điểm đó, cứ tối đến là cô chẳng muốn làm gì và chỉ đăng hình chú cún con trên mạng xã hội. “Đỉnh điểm là khi bị sốt rét một khoảng thời gian dài, tôi mới phát hiện mình đang bị trầm cảm. Tôi cứ đi làm về thì không muốn chơi với ai, cảm thấy buồn và bất lực. Tôi chỉ đọc sách, chơi với chó và tự nấu ăn một mình", cô nhớ lại.

Thời điểm đó, Văn Mai Hương cảm thấy chán mọi thứ, không muốn làm nhạc. “Tôi thấy mình vô cảm lắm. Không muốn ra đường, không muốn ăn mặc đẹp. Mọi thứ đối với tôi không có giá trị gì cả. Khi tôi phát hiện, tôi phải hủy lịch nhiều để ở nhà vì sợ không đảm bảo cho chương trình mà mình tham gia", cô chia sẻ.

Văn Mai Hương nhớ về khoảng thời gian bị trầm cảm

Chụp màn hình

Giọng ca Nếu như anh đến kể khi đó, cô chia sẻ câu chuyện với gia đình khiến bố mẹ không khỏi lo lắng. Sau này, việc tham gia một sự kiện âm nhạc giúp cô tìm lại niềm vui và suy nghĩ lạc quan hơn. Đồng thời, chính nhạc sĩ Anh Quân là người đưa ra những lời khuyên cho giọng ca 9X để cô mạnh mẽ vượt qua. Nữ khách mời cho hay: “Tôi về nhà suy nghĩ nhiều và cố gắng không để cảm giác tiêu cực ảnh hưởng đến mình. Sau khi show diễn kết thúc thì tôi tự tin hơn để tiếp tục với âm nhạc". Đến hiện tại, Văn Mai Hương khẳng định nếu bản thân vô tình rơi vào trạng thái tâm lý đó thì cô có thể tự tin để vượt qua.

Văn Mai Hương thừa nhận bản thân xui xẻo khi cứ một thời gian, cô lại rơi vào những sự cố không mong muốn. Song từ những sóng gió đó, người đẹp lại nhận ra được những ai đang yêu thương, quan tâm mình. "Khi tôi xảy ra sự cố, tôi sốc lắm chứ. Sau vài ngày, khi đọc được những thông tin mọi người lên tiếng bảo vệ mình thì những giọt nước mắt của tôi lại dành cho những điều đó. Vì tôi cảm thấy rất xúc động. Nếu như không phải mình thì có bao nhiêu người ngoài kia bị xâm hại, chế giễu trên cơ thể người phụ nữ nhưng họ đâu được như mình. Tôi cảm thấy mình may mắn và cảm ơn vì điều đó", nữ ca sĩ trải lòng sau biến cố.

Giọng ca 9X thấy bản thân kém may mắn khi thỉnh thoảng lại gặp sự cố không mong muốn

Chụp màn hình

Nhìn lại sự nghiệp nghệ thuật của mình, Văn Hương nói bản thân từng có khoảng thời gian loay hoay vì không tìm được hướng đi mới sau loạt hit đình đám. Nhờ sự kết nối của nhạc sĩ Huy Tuấn, cô bắt đầu làm việc với Khắc Hưng, Hứa Kim Tuyền… và có cho mình những dự án được nhiều bạn trẻ đón nhận. “Mỗi năm sẽ có nhiều thứ mình cần học hỏi. Khi mình càng lớn, các bạn trẻ sẽ làm được những cái hay hơn mình. Các bạn học một thì mình phải học 10. Chính vì thế tôi muốn làm việc với những bạn trẻ để mình tìm thấy sự lão hóa ngược của bản thân, để có thể làm được những cái mới mẻ như các bạn đang làm", cô lý giải về việc kết hợp với những gương mặt mới trên thị trường âm nhạc.

Nữ ca sĩ nói thêm trong thời gian tới, cô dự định tổ chức một liveshow để kỷ niệm 10 năm ca khúc Nếu như anh đến được ra mắt. Văn Mai Hương tâm sự việc làm liveshow đã được cô ấp ủ từ lâu song lại chưa đủ điều kiện thuận lợi. Đến hiện tại, khi có trong mình nhiều năng lượng cho âm nhạc nhất, Á quân Vietnam Idol 2010 muốn thực hiện để dành tặng khán giả. Nói về ca khúc Nếu như anh đến, giọng ca sinh năm 1994 cho hay: “Đó là bản hit đầu tiên đưa tôi đến gần với khán giả và là cột mốc không thể nào quên trong cuộc đời tôi”.

Nữ ca sĩ tiết lộ bản thân từng lựa chọn tình yêu thay vì âm nhạc

FBNV

Trong chương trình, khi được hỏi về việc lựa chọn giữa âm nhạc và tình yêu, Văn Mai Hương nói ở thời điểm hiện tại, cô không thể trả lời. Bởi theo giọng ca Chim quý trong lồng, cô không thể nói trước tương lai. “Mắc công bây giờ tôi trả lời, xong sau đó không làm được thì mình lại bị hớ. Ngày xưa tôi cũng đã từng lựa chọn tình yêu", cô cho hay.

Nói về mẫu hình bạn trai lý tưởng, ca sĩ Văn Mai Hương chia sẻ: “Trước đây, tôi từng nói muốn yêu một người đàn ông giống bố mình 70%. Tôi cảm thấy bố mình như siêu nhân, có thể làm được tất cả mọi thứ. Tôi cũng muốn yêu một người mà khi ở bên cạnh, họ có thể chữa lành vết thương về tâm lý của mình và khiến mình hạnh phúc. Trước đây là như vậy, thậm chí tôi còn có những hình mẫu về ngoại hình. Số tôi cũng may lắm, tôi quen người nào trông cũng giống nhau". Đồng thời, nữ khách mời cho biết ở hiện tại cô chỉ cần đối phương hiểu và yêu mình là đủ.

Văn Mai Hương hơn một năm sau scandal clip riêng tư: “Đã có lúc tôi muốn buông xuôi“
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.