Đó là thông tin được ông Bùi Hoàng Hải, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính), chia sẻ bên lề hội nghị Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu - FTSE Russell Global Equity Index Series" (FTSE GEIS) tối 18.9, tại Hà Nội.

Nâng hạng thị trường chứng khoán mở ra cơ hội tăng cường thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế
ẢNH: NHẬT THỊNH
Ngày 21.9, việc nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell chính thức có hiệu lực.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đánh giá, việc nâng hạng mở ra cơ hội tăng cường thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế, đặc biệt từ các quỹ đầu tư chủ động và thụ động theo dõi các chỉ số thị trường mới nổi.
Ông Hải cho biết, mức độ quan tâm của các định chế tài chính quốc tế đối với thị trường Việt Nam thể hiện khá rõ qua sự hiện diện của các tên tuổi quản lý tài sản lớn như Vanguard, BlackRock tại hội nghị hôm nay. Tổng tài sản quản lý của các tổ chức tham dự lên tới hàng chục nghìn tỉ USD.
Nhiều tín hiệu ban đầu về dòng vốn quốc tế vào thị trường Việt Nam tích cực hơn kỳ vọng. Điển hình như, Vanguard dự kiến phân bổ khoảng 2,5 tỉ USD vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong vòng 1 năm tới, cao hơn đáng kể so với ước tính ban đầu khoảng 1,6 tỉ USD. Trong đợt đầu tiên, lượng vốn giải ngân dự kiến khoảng 250 triệu USD, tương đương 10%.
Để tiếp tục cải thiện chất lượng thị trường và tăng sức hấp dẫn đối với dòng vốn quốc tế, nhiều giải pháp cần được triển khai đồng thời.
"Ủy ban Chứng khoán nhà nước đang nghiên cứu, triển khai thêm các sản phẩm và dịch vụ mới, đồng thời phối hợp với các bộ, ngành để hoàn thiện các giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài. Đối với doanh nghiệp niêm yết, cần tiếp tục nâng chuẩn quản trị công ty theo thông lệ quốc tế, tăng tính minh bạch, chuẩn hóa việc công bố thông tin bằng tiếng Anh", ông Hải nói.
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh,nâng hạng không phải là đích đến cuối cùng mà là một bước tiến mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với thị trường và cơ quan quản lý.
Chính phủ và Bộ Tài chính đã triển khai đồng bộ các định hướng, chiến lược phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Trọng tâm là tiếp tục nâng cao tính thanh khoản và chất lượng thị trường, hiện đại hóa hạ tầng, tăng cường các công cụ quản trị rủi ro, đa dạng hóa sản phẩm và thu hút các dòng vốn theo hướng bền vững. Cùng với đó là nâng cao năng lực quản trị, giám sát và tiếp tục mở cửa thị trường.
Ông Iain Grant Frew, Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam, đánh giá việc Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng là một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển thị trường vốn.
Tuy nhiên, nâng hạng không tự động bảo đảm thành công trong dài hạn. Để duy trì niềm tin và thu hút những dòng vốn dài hạn, quy mô lớn, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng thị trường, tăng cường bảo vệ nhà đầu tư, nâng cấp hệ thống giao dịch và cơ chế giải quyết tranh chấp.











Bình luận (0)