Vào vùng tâm dịch Tân Uyên, Bình Dương

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
16/08/2021 17:35 GMT+7

Bạn đọc Báo Thanh Niên vừa trao tặng nhiều phần quà thiết yếu đến công nhân khu trọ, bà con lao động có hoàn cảnh khó khăn tại vùng tâm dịch P.Tân Hiệp, TX.Tân Uyên, Bình Dương.

TX.Tân Uyên là 1 trong 3 địa phương của tỉnh Bình Dương có số ca dương tính nhiều nhất. Tính đến tối 15.8 là 7.822 ca, với 48 bệnh nhân tử vong và 1.848 trường hợp cách ly tại nhà, 5.363 cách ly tập trung. 

Công nhân trong 1 khu nhà trọ ở P. Tân Hiệp bị phong tỏa.

Nguyễn Độc Lập

Trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tình hình dịch bệnh đang diễn biến căng thẳng nhất ở P.Tân Hiệp, do tại đây có nhiều phòng trọ công nhân, sinh viên, người lao động ngoại tỉnh. Hơn 500 trường hợp F0 đã được phát hiện tại các khu trọ và đưa đi cách ly tập trung. 
Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện P.Tân Hiệp có gần 800 khu trọ với khoảng 22.000 người thuê. Các khu trọ được xem như là môi trường lây nhiễm nhiều nhất các ca dương tính. 

Người lao động ngóng ra cổng khu trọ.

Nguyễn Độc Lập

Từ ngày 16.7, tỉnh Bình Dương đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm “quét” F0 ra khỏi cộng đồng. 
Ở TX.Tân Uyên và các địa phương trong tỉnh Bình Dương, các lực lượng chức năng siết chặt hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị 16, kiểm soát nghiêm việc công nhân, người dân đi khỏi địa bàn cư trú mà không được phép với mục tiêu "xem khu nhà trọ là đối tượng cần phải được quản lý đặc biệt". 

Các công nhân trong khu nhà trọ bị phong tỏa bị cấm ra ngoài.

Nguyễn Độc Lập

Mặc dù, chính quyền địa phương và các ngành chức năng đã hết sức chăm lo cho người dân, nhưng do số lượng các phòng trọ, người thuê trọ quá nhiều, lại nằm ở các địa bàn đi lại khó khăn... nên một số nơi, người lao động thuê trọ vẫn còn gặp khó khăn.
Hôm qua (15.8), được sự hỗ trợ giúp đỡ của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và UBND TX.Tân Uyên, đại diện Báo Thanh Niên đã về P.Tân Hiệp, trao một số hàng quà thiết yếu của bạn đọc, đến tận tay các hộ công nhân, người lao động sống trong khu trọ gặp nhiều khó khăn trong đời sống.

Ông Nguyễn Hồng Nguyên (phải), Phó Chủ tịch UBND TX. Tân Uyên thay mặt bạn đọc Báo Thanh Niên chuyển quà cho chủ khu trọ, đưa vào các phòng trọ đang bị cách ly.

Ảnh: Nguyễn Độc Lập

Hàng quà gồm: 200 phần quà thiết yếu (trị giá 300.000 đồng/phần), 1 tấn gạo, 300 phần ăn nhanh, thiết bị y tế... với trị giá gần 100 triệu đồng.
Một số hình ảnh ghi lại tại vùng "tâm dịch" Tân Hiệp, TX.Tân Uyên, Bình Dương. 

Trao phần hàng quà thiết yếu cho người tàn tật gặp khó khăn.

Ảnh: Nguyễn Độc Lập

Hàng quà trao tận các khu nhà trọ.

Ảnh: Nguyễn Độc Lập

Người lao động thất nghiệp nhận quà tặng.

Ảnh: Nguyễn Độc Lập

Công nhân và sinh viên trong khu phong tỏa xếp hàng giữ khoảng cách nhận hàng tặng.

Ảnh: Nguyễn Độc Lập

Tặng quà người già neo đơn.

Ảnh: Nguyễn Độc Lập

Các phần hàng quà thiết yếu do Công ty Amber Capital Hà Nội thông qua Báo Thanh Niên gửi tặng.

Ảnh: Nguyễn Độc Lập

Tặng 300 phần ăn nhanh của Quỹ "Bánh mì Sài Gòn 0 đồng" cho khu cách ly tập trung của P. Tân Hiệp.

Ảnh: Nguyễn Độc Lập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.