VAS 2026: Nhận diện nguy cơ xơ vữa sớm, dự phòng chính xác hơn

Hội nghị khoa học Xơ vữa Động mạch Việt Nam lần 4 - VAS 2026 với chủ đề 'Từ yếu tố nguy cơ đến dự phòng chính xác' sẽ diễn ra trong 2 ngày 15 và 16.8, tại Ninh Bình.

Hội nghị do Phân hội Xơ vữa Động mạch Việt Nam tổ chức, là dịp để các chuyên gia, bác sĩ và nhân viên y tế trên cả nước cập nhật những tiến bộ mới trong nhận diện nguy cơ, dự phòng, chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch do xơ vữa.

Tiếp nối 3 lần tổ chức trước, VAS 2026 dự kiến quy tụ khoảng 1.000 đại biểu, 186 báo cáo khoa học và 40 phiên chuyên môn; bao quát hành trình từ nhận diện yếu tố nguy cơ, phát hiện tổn thương dưới lâm sàng đến dự phòng, điều trị tích cực và quản lý lâu dài người bệnh.

VAS 2026: Nhận diện nguy cơ xơ vữa sớm hơn, dự phòng chính xác hơn - Ảnh 1.

Phát hiện sớm, phân tầng nguy cơ và can thiệp trước khi bệnh tiến triển

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Trần Hòa, Tổng thư ký Phân hội Xơ vữa Động mạch Việt Nam, cho biết một trong những định hướng nổi bật của hội nghị là không chỉ dự phòng sớm mà cần hành động “sớm hơn nữa”, từ phát hiện, phân tầng đến can thiệp và bảo vệ người bệnh.

Trong khuôn khổ Hội nghị, hoạt động tầm soát các bệnh lý tim mạch - chuyển hóa cũng được triển khai, góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa của việc phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, từ đó chủ động theo dõi và can thiệp kịp thời trước khi bệnh tiến triển.

Mở rộng tiếp cận đa chuyên ngành

VAS 2026 cũng cập nhật những xu hướng mới trong điều trị rối loạn lipid máu, phối hợp thuốc sớm ở người bệnh nguy cơ cao và ứng dụng y học chính xác trong kiểm soát nguy cơ tim mạch.

Các bệnh lý tăng huyết áp, tiểu đường, béo phì, bệnh thận và rối loạn lipid máu được đặt trong mối liên hệ tim mạch - thận - chuyển hóa, hướng đến quản lý người bệnh như một chỉnh thể thống nhất. Chương trình đồng thời mở rộng thảo luận đến bệnh động mạch ngoại biên, tổn thương dưới lâm sàng và các kỹ thuật can thiệp hiện đại.

Bên cạnh các phiên khoa học chuyên sâu, Hội nghị tăng cường hợp tác quốc tế, tổ chức đào tạo y khoa liên tục và tạo cơ hội cho các nhà nghiên cứu, báo cáo viên trẻ thông qua chương trình “Future of VAS”. Qua đó kết nối các tiến bộ mới với thực tiễn điều trị tại Việt Nam, góp phần phát triển đội ngũ chuyên gia kế thừa trong lĩnh vực xơ vữa động mạch.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.