VĐV 12 tuổi làm dậy sóng tại giải Vô địch bơi lội thế giới 2015

03/08/2015 12:19 GMT+7

(TNO) Một vận động viên 12 tuổi người Myanmar đã chiếm được cảm tình của hầu hết khán giả tại Cung thể thao dưới nước Kazan (Nga) sau khi một mình thi đấu vòng loại nội dung 100 m ếch.

(TNO) Một vận động viên 12 tuổi người Myanmar đã chiếm được cảm tình của hầu hết khán giả tại Cung thể thao dưới nước Kazan (Nga) sau khi một mình thi đấu vòng loại nội dung 100 m ếch.


[VIDEO]: VĐV 12 TUỔI THI MỘT MÌNH TẠI GIẢI VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI 2015
Ahnt Khaung Htut là vận động viên bơi trẻ thứ 2 góp mặt tại giải Vô địch thế giới năm nay, chỉ lớn tuổi hơn đồng hương mới 11 tuổi Su Moe Theint San.
Ngoài ra, Htut đến với giải năm nay theo diện được mời từ Liên đoàn Bơi lội thế giới (FINA). Cơ quan này không giới hạn độ tuổi với các VĐV tham dự cả ở giải Vô địch thế giới lẫn Olympic.
Hôm qua (2.8), Htut là một trong 3 vận động viên dự thi vòng loại Heat 1 trong tổng số 9 Heat ở nội dung 100 m ếch nam. Tuy nhiên, đến sát giờ thi đấu, hai vận động viên còn lại là Alhassane Fofana (Guinea) và Stephan Fokam (Cameroon) đã quyết định rút lui. Vì thế, Htut bất đắc dĩ phải bơi một mình và em đã hoàn thành bài thi của mình khi về đích sau 1 phút 16 giây 13.

Mặc dù mốc thời gian trên còn kém tới 17 giây 61 so với Adam Peaty, kình ngư người Anh đạt kết quả tốt nhất phần thi loại 100 m ếch nam, nhưng Htut vẫn xếp ở vị trí 74/76, trên hai vận động viên người Nepal và Lesotho.
Ahnt Khaung Htut đã nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình từ khán giả tại Cung thể thao dưới nước Kazan tối 2.8
Htut sau khi hoàn tất bài thi - Ảnh chụp màn hình
Điều quan trọng hơn cả là hành động của Htut đã nhận được sự ủng hộ cũng như chiếm được nhiều cảm tình từ các khán giả có mặt tại Cung thể thao dưới nước Kazan tối qua.
"Tôi luôn mơ được có mặt ở đây và tự hào vì đã làm được điều đó", Htut nói. Bên cạnh đó, Htut cũng khẳng định em có tham vọng sẽ giành vé tranh tài ở Olympic 2020 ở Tokyo, Nhật Bản.
Cũng tại Kazan hôm qua, Htut còn tiết lộ lẽ ra em có thể đạt kết quả tốt hơn nữa nếu không vì "Tôi bị gãy cổ tay khi chạy ra hồ bơi và trượt ngã hồi tháng 4 vừa qua".
Năm ngoái, khi mới 11 tuổi Htut cũng đã lần đầu tiên tham dự ở một giải chuyên nghiệp, Giải bơi lội hồ ngắn Vô địch thế giới Doha 2014.
Htut cũng tiết lộ, thần tượng của em là kình ngư Sun Yang - VĐV người Trung Quốc từng giành chức vô địch thế giới và Olympic.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.