VĐV Thái Lan 16 tuổi gây sốt khi phá sâu kỷ lục SEA Games là ai?

15/05/2022 08:00 GMT+7

Ngôi sao điền kinh 16 tuổi người Thái Lan SEA Games 31">Puripol Boonson đã phá liên tiếp 2 kỷ lục SEA Games tồn tại suốt 23 năm ở nội dung chạy 200m nam. Chàng trai 16 tuổi đang gây kinh ngạc tại SEA Games lần này là ai?

Thần đồng điền kinh Puripol Boonson người Thái Lan, sinh năm 2006, có nghĩa là đúng tuổi học lớp 10 theo chương trình phổ thông Việt Nam.

Điểm nhấn không chỉ từ độ tuổi trẻ măng của Boonson. Hơn hết, chân chạy tài năng của Thái Lan đã cán đích đầu tiên lượt một với thông số 20 giây 41, phá kỷ lục đại hội tồn tại suốt 23 năm do đồng hương Reanchai Seeharwong lập từ năm 1999 với thành tích 20 giây 69. Đây cũng chính là kỷ lục đầu tiên bị phá tại kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay tại Việt Nam.

Nhưng Boonson chưa dừng lại ở đó. Trong lượt thi chung kết vào chiều 14.5, anh lại tự phá kỷ lục của chính mình với thành tích còn đáng kinh ngạc hơn: 20 giây 37. VĐV người Thái đã phá kỷ lục mà chính mình vừa thiết lập ở vòng loại nội dung chạy 200m. Chỉ trong 1 ngày, ngôi sao điền kinh sinh năm 2006 có đến 2 lần phá kỷ lục SEA Games nội dung chạy 200m nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.