VĐV trượt băng Trung Quốc bị 'ném đá' vì chơi xấu đối thủ trên đường đua

Minh Tân
Minh Tân
10/02/2022 19:59 GMT+7

Vận động viên trượt băng tốc độ cự ly ngắn của Trung Quốc là Kexin Fan đã bị cáo buộc gian lận vì hành vi dùng tiểu xảo khiến đối thủ người Canada bị ngã trong cuộc đua.

Pha va chạm khiến Kexin Fan (43) của Trung Quốc và Alyson Charles (50) té ngã trên đường đua

REUTERS

Khoảnh khắc trên đường đua trượt băng tốc độ cự ly 500 mét của nữ đã được ghi lại và lan truyền trên Reddit trước khi bị xóa và sau đó được đăng lại. Đoạn video ngắn ghi lại cảnh VĐV Kexin Fan dùng chân chạm vào điểm đánh dấu đường chạy khiến nó bay về phía VĐV người Canada Alyson Charles, sự việc này đã làm cho cả hai cùng té ngã xuống mặt băng.

Đoạn video được đăng tải trên Reddit với dòng trạng thái “Tinh thần thể thao được vận động viên trượt băng Trung Quốc thể hiện trong Olympic Bắc Kinh” đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận và hơn 3 triệu lượt xem trước khi bị xoá. Một người dùng đã bình luận: “Phải nói rằng VĐV của Trung Quốc đã cho thấy được sự chính xác đáng kinh ngạc ở tốc độ cao như vậy. Đúng là gian lận đã lên đến cấp độ Olympic”.

Kexin Fan được cho là chơi xấu đối thủ trên đường đua

REUTERS

Đây không phải là lần đầu tiên Kexin Fan dính vào lùm xùm trong khi thi đấu. Tại Olympic 2018, Trung Quốc cũng từng bị loại khỏi nội dung chung kết tiếp sức đồng đội 3.000 mét sau khi cô có hành động cản đường một VĐV của Hàn Quốc.

Đồng đội của Kexin Fan là Zhou Yang cho biết vào thời điểm đó: “Chúng tôi rất may mắn khi Olympic tiếp theo sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh. Olympic Bắc Kinh chắc chắn sẽ công bằng và trung thực nhất”.

Dù bị té ngã nhưng Alyson Charles vẫn được phép vào thi đấu bán kết. Cô về đích ở vị trí thứ tư ở bán kết và kết thúc ở vị trí thứ 8 chung cuộc. Trong khi đó, các VĐV của Trung Quốc đều không thể lọt vào tốp có huy chương. HCV nội dung này thuộc về Arianna Fontana của Ý, Suzanne Schults của Hà Lan giành HCB và Kim Boutin của Canada giành được HCĐ.

Nữ vận động viên nhập tịch vừa giành HCV Olympic cho Trung Quốc "né" chuyện quốc tịch Mỹ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.