Vệ tinh Triều Tiên bị Hàn Quốc thu được 'vô ích về quân sự'

Vệ tinh Triều Tiên bị Hàn Quốc thu được 'vô ích về quân sự'

07/07/2023 08:00 GMT+7

Quân đội Hàn Quốc tin rằng một vệ tinh Triều Tiên phóng lên thất bại gần đây không thực sự được sử dụng như một thiết bị do thám.

Tên lửa đẩy mang theo vệ tinh này đã lao xuống biển ngoài khơi phía tây của Hàn Quốc vào cuối tháng 5 sau một vụ phóng thất bại.

Hàn Quốc đã trục vớt được các bộ phận của tên lửa gồm bộ phận đẩy, vệ tinh và thân hình trụ.

Quân đội Hàn Quốc trong một tuyên bố hôm 5.7 cho biết: "Sau khi phân tích chi tiết các bộ phận chính của phương tiện phóng vũ trụ và vệ tinh của Triều Tiên đã được trục vớt, các chuyên gia Hàn Quốc và Mỹ đã đánh giá rằng chúng không có tác dụng quân sự trong vai trò vệ tinh do thám".

Tên lửa thất bại của Triều Tiên không có lợi ích quân sự  - Ảnh 1.

Họ xác định thiết bị có độ phân giải và khả năng theo dõi mục tiêu kém.

Các chuyên gia quân sự cho biết đây là lần đầu tiên Hàn Quốc thu giữ một vệ tinh do Triều Tiên phóng.

Tại một cuộc họp quan trọng của Đảng Lao động Triều Tiên vào tháng 6, giới lãnh đạo nước này mô tả vụ phóng là một thất bại nghiêm trọng.

Truyền thông Triều Tiên nói những người được cho là chịu trách nhiệm về thất bại đó đã bị phê bình nghiêm khắc.

Đây là lần hiếm hoi Triều Tiên xác nhận có trục trặc kỹ thuật. Bình Nhưỡng cam kết sẽ đạt thành công trong nhiệm vụ chinh phục quỹ đạo.

Trong những tháng gần đây, Triều Tiên dường như đã nâng cấp trạm phóng vệ tinh Sohae, có lẽ là để chuẩn bị cho lần phóng mới.

Triều Tiên đã theo đuổi chương trình vệ tinh từ những năm 1990.

Vào năm 2012 và 2016, Triều Tiên đã phóng các vật thể mà hiện vẫn còn trên quỹ đạo.

Tuy nhiên, không có xác nhận nào cho thấy các vật thể này đang hoạt động và truyền tín hiệu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.