Vì lá cờ Ukraine, nghị sĩ Slovakia hắt nước vào nhau

10/02/2022 07:35 GMT+7

Trong phiên thảo luận trên nghị trường Slovakia, một hiệp ước hợp tác quốc phòng với Mỹ đã nhận được một gáo nước lạnh - hay đúng hơn là một chai nước lạnh.

Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng đã được chính phủ Slovakia thông qua, nhưng vẫn phải chờ quốc hội bỏ phiếu.

Trong phiên họp hôm 8.2, hai nghị sĩ phản đối hiệp ước này thuộc đảng Nhân dân Slovakia của chúng ta (LSNS) đã căng cờ Slovakia trên bục phát biểu.

Để phản ứng, hai nghị sĩ thuộc đảng Tự do và Đoàn kết (SAS) ủng hộ hiệp ước quốc phòng với Mỹ đã đáp lại bằng cách giơ cờ Ukraine.

Video từ quốc hội cho thấy nghị sĩ LSNS Andrei Medvecky tạt nước vào mặt "đối thủ", đổ nước ra cờ Ukraine và cố giật lấy nhưng không được.

Một lãnh đạo đảng LSNS sau đó chạy lên bục để giật lấy lá cờ và giật cả khẩu trang của ông Žiak.

Đại sứ quán của Ukraine ở Bratislava đã phản đối sau vụ việc.

Thỏa thuận hợp tác quân sự gây tranh cãi sẽ cho phép Mỹ sử dụng hai căn cứ không quân ở Slovakia trong 10 năm tới, đổi lại Mỹ sẽ trợ cấp cho Slovakia 100 triệu USD để hiện đại hóa hai căn cứ không quân này.

Những người biểu tình phản đối tập trung bên ngoài toà nhà Quốc hội Slovakia.

ẢNH: REDDIT

Phe phản đối cho rằng hành động này sẽ khiêu khích Nga và đồng thời cho phép Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân và có thể đóng quân vĩnh viễn ở Slovakia.

Tuy nhiên, đại sứ quán Mỹ và chính phủ liên minh khẳng định rằng thỏa thuận này sẽ "tăng cường an ninh" cho Slovakia và 23 thành viên NATO khác cũng đã ký các hiệp ước tương tự.

Trung lúc Quốc hội thảo luận hiệp ước, hàng ngàn người biểu tình cũng tập trung bên ngoài toà nhà quốc hội, giơ cao quốc kì và biểu ngữ có nội dung “Hãy ngăn chặn quân đội Mỹ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.