Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM vừa phát động cuộc thi Thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh lần 3 - năm 2026, với chủ đề "Vi mạch xanh cho đô thị thông minh". Cuộc thi được kỳ vọng trở thành bệ phóng chiến lược, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực bán dẫn tại Việt Nam.
Trên bản đồ kinh tế thế giới, công nghiệp bán dẫn đang được định vị như "mạch máu" của nền kinh tế số và các nền tảng công nghệ cao. Việt Nam cũng xác định đây là một trong những mũi nhọn chủ lực, gắn liền với công cuộc chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.
Cuộc thi Thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh sẽ góp phần đào tạo đội ngũ kỹ sư tinh hoa, đồng thời khơi dậy và lan tỏa phong trào nghiên cứu, sáng tạo trong học sinh, sinh viên và cộng đồng khoa học - công nghệ.

Lễ phát động cuộc thi Thiết kế vi mạch lần thứ 3, diễn ra tại TP.HCM, ngày 3.4.2026
ẢNH: ĐVCC
Năm nay, với chủ đề "vi mạch xanh", ban tổ chức muốn đón đầu xu hướng tiêu dùng và sản xuất sạch của thế giới và hiện thực hóa cam kết Net Zero. Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, tập trung tại ba trung tâm lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.
Điểm mới đột phá của mùa giải năm nay là việc mở rộng đối tượng tham gia với ba bảng thi riêng biệt dành cho học sinh trung học phổ thông, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và các doanh nghiệp, startup công nghệ.
Theo GS-TS Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM, cuộc thi là "mắt xích" quan trọng trong việc chuyển hóa chính sách thành hành động thông qua đổi mới sáng tạo. Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm rèn luyện đội ngũ kỹ sư tương lai, góp phần hiện thực hóa mục tiêu 9.000 nhân lực bán dẫn cho TP.HCM và 50.000 kỹ sư cho cả nước đến năm 2030.
Bình luận (0)