Vì mục tiêu vàng SEA Games 32, HLV Troussier mải miết tìm 'ngòi nổ' cho U.23 Việt Nam

01/04/2023 15:40 GMT+7

0 điểm, 0 bàn thắng là kết quả không mấy khả quan của U.23 Việt Nam tại Doha Cup 2023 và HLV Philippe Troussier cần thêm giải pháp để nâng cấp chất lượng tấn công của đội nhà nếu muốn tiến xa tại SEA Games 32.

Phút 111 trên sân Việt Trì (Phú Thọ), U.23 Việt Nam để U.23 Malaysia cầm chân với tỷ số 0-0 ở trận bán kết môn bóng đá nam tại SEA Games 31. Đội bóng của HLV Park Hang-seo được hưởng quả đá phạt chếch về bên phía góc trái, trước khi Hùng Dũng thực hiện cú đá chuẩn mực, giúp Tiến Linh ghi bàn duy nhất đưa U.23 Việt Nam góp mặt tại chung kết.

Khoảnh khắc 2 cầu thủ quá tuổi thay nhau kiến tạo và ghi bàn nói lên vấn đề của U.23 Việt Nam cách đây 1 năm. Đó là dù sở hữu hàng thủ chắc chắn với dàn cầu thủ trẻ triển vọng, nhưng khâu tấn công của đội được "giao phó" cho lứa đàn anh ở đội tuyển quốc gia. Chỉ có 4 bàn thắng trong 6 trận của đội ở giải đấu này được kiến tạo và ghi thuần túy bởi các cầu thủ U.23, trong đó đã có 2 bàn ghi vào lưới đội bóng yếu U.23 Timor Leste.

U.23 Việt Nam mải miết tìm ‘họng súng’ cho SEA Games 32 - Ảnh 1.

Thanh Nhàn (số 10) trong màu áo U.23 Việt Nam

VFF

Việc HLV Park Hang-seo phải nhờ cậy nhóm đội tuyển quốc gia gánh vác hàng công, cho thấy chất lượng các cầu thủ tấn công U.23 hiện tại chưa được như kỳ vọng. Khi còn huấn luyện đội tuyển Việt Nam, ông Park nói ngoài 3 cầu thủ gồm Tiến Linh, Công Phượng và Đức Chinh thì tìm “mỏi mắt” cũng không có thêm tiền đạo giỏi, bởi hầu hết đều phải ngồi dự bị cho tiền đạo ngoại. Với các tiền đạo trẻ, vấn đề còn trầm trọng hơn nữa.

Trước thềm Doha Cup 2023, HLV Philippe Troussier nhấn mạnh điểm yếu của U.23 Việt Nam nằm ở hàng tấn công. Văn Tùng là cầu thủ duy nhất trên hàng công đội U.23 vô địch SEA Games 31 còn đủ tuổi đá các giải đấu năm nay, nhưng vắng mặt tại Doha Cup 2023 do chấn thương.

Xuyên suốt 3 trận đấu tại Qatar, HLV Troussier sử dụng các tiền đạo gồm Văn Trường (trung phong), Quốc Việt, Văn Khang, Văn Đô và Thanh Nhàn (tiền đạo trái). Ngoài Văn Đô, nhóm cầu thủ còn lại đều được đôn lên từ đội U.20 Việt Nam. Đây là giải pháp dường như chỉ mang tính "chữa cháy" của ông Troussier, khi sau 3 tuần huấn luyện kỹ chiến thuật, ông chưa tìm được một chân sút ưng ý nào ở đội U.23, dẫn đến cần sự chi viện của các tài năng trẻ tuổi hơn nữa.

U.23 Việt Nam mải miết tìm ‘họng súng’ cho SEA Games 32 - Ảnh 2.

Văn Khang chưa có đất diễn ở U.23 Việt Nam

CHÍ MAI

Hạn chế trong khâu tấn công được thể hiện ở con số 0 bàn thắng tại Doha Cup 2023, dù ở 2 trong 3 trận đấu, U.23 Việt Nam kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ. Các học trò của HLV Troussier đã thể hiện ý tưởng triển khai bóng ở phần sân nhà, di chuyển hợp lý tạo thành các nhóm phối hợp, luân chuyển bóng bài bản từ phòng ngự đến tấn công. Tuy nhiên, sự chuẩn xác của các pha xử lý chỉ tồn tại ở khoảng hai phần ba sân. Bước sang khu vực phòng ngự đối thủ, U.23 Việt Nam thường thi đấu nóng vội, mất kiểm soát.

Vấn đề nhìn thấy rõ nhất ở trận gặp U.23 Kyrgyzstan, khi U.23 Việt Nam ép sân, song các pha tấn công đều dễ dàng bị bẻ gãy bởi những đường chuyền sai, phối hợp lỗi hay dứt điểm nôn nóng. Đây là khiếm khuyết được dự báo từ trước, bởi các chân sút của HLV Troussier đã lâu không được thi đấu tại CLB.

Nhóm cầu thủ này hoặc dự bị ở V-League (Quốc Việt, Văn Tùng, Văn Trường), hoặc ra sân ở giải hạng Nhất với số trận và trình độ thi đấu đều ở mức hạn chế (Thanh Nhàn, Văn Đô). Ở SEA Games 31, HLV Park Hang-seo sử dụng cầu thủ quá tuổi để giải quyết khâu ghi bàn, còn ông Troussier phải tự xoay xở với những tiền đạo hiện có.

U.23 Việt Nam mải miết tìm ‘họng súng’ cho SEA Games 32 - Ảnh 3.

HLV Troussier cần nhiều hơn ở các tiền đạo

VFF

Tất nhiên, trình độ các đội tại SEA Games 32 nhìn chung khác với Doha Cup 2023. Tham chiếu tại Qatar không nên dùng để đánh giá triển vọng đi tiếp của U.23 Việt Nam ở sân chơi Đông Nam Á. Nhưng, đội bóng của HLV Troussier cần giải quyết điểm yếu, bởi nói chung cùng các đội tại SEA Games có thể không mạnh bằng, nhưng áp lực chiến thắng tại đây sẽ lớn hơn nhiều so với một giải giao hữu đơn thuần.

Tìm ra giải pháp tấn công phù hợp hơn, kiên nhẫn chờ đợi cầu thủ tự học hỏi và trưởng thành, nâng cấp năng lực dứt điểm, phối hợp nhóm dưới sức ép cực độ của đối thủ,... là hướng đi mà HLV Troussier lựa chọn để rèn giũa học trò trong 1 tháng qua. Nhà cầm quân người Pháp đang kiên trì trồng cây, hy vọng ông cùng U.23 Việt Nam sẽ hái quả đúng lúc, tìm ra những nhân tố mới mẻ khi những giải đấu quan trọng đã cận kề.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.