Vì sao cha con Lý Tiểu Long đều chết trẻ?

Minh Tân
Minh Tân
17/07/2021 17:39 GMT+7

20 năm sau khi huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long qua đời, con trai ông là Lý Quốc Hào cũng chết trong hoàn cảnh kỳ lạ tương tự ở tuổi 28.

Vào ngày 31.3.1993, nam diễn viên Lý Quốc Hào (Brandon Lee), con trai của huyền thoại Kung Fu Lý Tiểu Long đang trên trường quay bộ phim “The Crow”, trong đó nhân vật của anh bị bắn ở một ở cự ly gần. Cả Lý Quốc Hào và người diễn viên cầm súng đều không hề hay biết rằng một viên đạn vẫn còn bị kẹt lại trong cây súng định mệnh đó. Và một pha bóp cò ở cự ly gần trúng vào phần cơ thể đã lấy đi mạng sống của Lý Quốc Hào khi anh chỉ mới 28 tuổi.
Đạo diễn và đoàn làm phim đều chứng kiến giây phút Lý Quốc Hào đổ gục xuống nhưng họ đều không hay biết chuyện gì đã xảy ra, cho đến khi một diễn viên đóng thế nhận ra rằng Lý Quốc Hào đã ngã gục thật sự chứ không phải là diễn xuất và ngay lập tức anh được đưa đến bệnh viện.

Lý Quốc Hào đã qua đời ở tuổi 28

AFP

Tuy các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khẩn cấp nhưng không thể giữ lại mạng sống của Lý Quốc Hào. Nam diễn viên 28 tuổi đã qua đời một cách bất ngờ và bí ẩn như cái chết của người cha nổi tiếng, Lý Tiểu Long. Với sự chấp thuận của người mẹ Linda Lee Cadwell, đạo diễn Alex Proyas đã hoàn thành bộ phim “The Crow” bằng cách sử dụng kỹ thuật CGI sáng tạo lúc bấy giờ để thực hiện một vài cảnh quay mà Lý Quốc Hào chưa hoàn thành.
Giống như cha mình, cái chết của Lý Quốc Hào đã đưa tên tuổi của anh trở thành huyền thoại khi bộ phim “The Crow” được các nhà phê bình xem là tác phẩm hay nhất của anh. Trong phim, Lý Quốc Hào vào vai một người nhạc sĩ trở về từ cõi chết để trả thù cho người vợ chưa cưới bị giết hại. Thật kỳ lạ, Lý Quốc Hào đã lên kế hoạch kết hôn với vị hôn thê Eliza Hutton sau khi hoàn thành bộ phim thế nhưng đám cưới mãi mãi không bao giờ được diễn ra.
Lý Quốc Hào là người con cả của Lý Tiểu Long, anh sinh ra ở California nước Mỹ, anh còn có cô em gái là Lý Hương Ngưng (Shannon Lee). Năm Quốc Hào lên 8 tuổi thì Lý Tiểu Long qua đời. Khi đang tham gia bộ phim “Trò chơi tử Thần” thì ngày 20.7.1973 huyền thoại họ Lý đột tử ở trong nhà của Đinh Bội tại Cửu Long Đường, Cửu Long Tây, Hồng Kông. Sự kiện này đã gây nên chấn động cực lớn, nguyên nhân cái chết của anh đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi bàn tán. Có người cho rằng anh bị mưu sát, có người nói anh chết vì bệnh, có người cho rằng anh đột tử bởi dị ứng thuốc, còn có người nói anh chết bởi “thượng mã phong”…

Huyền thoại võ thuật Trung Hoa Lý Tiểu Long

Twitter

Lý Tiểu Long chết trẻ khi đang khoẻ mạnh, nguyên nhân còn chưa có lời giải. Nếu nói đó là ngẫu nhiên, thế thì con trai anh là Lý Quốc Hào đóng phim bị súng đạo cụ bắn chết cũng là ngẫu nhiên sao? Những sự việc bất hạnh này nối tiếp nhau xuất hiện thì khả năng ngẫu nhiên là rất thấp.
Có một lý do được rất nhiều người phương Đông tin rằng đó chính là báo ứng của cha con Lý Tiểu Long. Cha của Lý Tiểu Long, ông Lý Hải Tuyền vốn là một người chuyên đi bắt cóc tống tiền, cướp của trước khi bỏ trốn đến nước Mỹ do chiến tranh và sinh ra Lý Tiểu Long ở xứ sở cờ hoa. Từ xưa đến nay, thiện ác báo ứng không mảy may sai lệch, chỉ đến sớm hay đến muộn mà thôi. Cha Lý Tiểu Long là Lý Hải Tuyền giết người nên đã gây họa cho con cháu đời sau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.