Vì sao đến tháng 12 mà mùa mưa ở TP.HCM, Nam bộ kết thúc muộn hơn mọi năm?

11/12/2022 15:22 GMT+7

TP.HCM, Nam bộ đang trong giai đoạn kết thúc mùa mưa. Nhìn chung, mùa mưa năm nay kết thúc muộn hơn trung bình nhiều năm từ 20 - 30 ngày. Vì sao?

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, từ 7 - 15.12, một số khu vực ở Nam bộ sẽ kết thúc mùa mưa như: Bà Rịa - Vũng Tàu, Mỹ Tho (Tiền Giang), Ba Tri (Bến Tre), Càng Long (Trà Vinh), Vị Thanh (Hậu Giang), Sóc Trăng...

Các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, An Giang sẽ kết thúc mùa mưa muộn hơn, khoảng từ 15 - 25.12. Khu vực Nhà Bè (TP.HCM) cũng sẽ kết thúc mùa mưa muộn hơn trung bình nhiều năm.

Trong khi đó, theo trung bình nhiều năm, mùa mưa ở Nam bộ sẽ kết thúc từ khoảng 18.11 đến 5.12.

Như vậy năm 2022 một số tỉnh kết thúc mùa mưa muộn hơn so với trung bình nhiều năm từ 20 ngày đến gần 1 tháng, một số tỉnh kết thúc mùa mưa muộn hơn cả tháng.

Mùa mưa năm nay ở TP.HCM, Nam bộ sẽ kết thúc muộn hơn trung bình nhiều năm

nhật thịnh
TP.HCM quyết ngưng thuê 'siêu máy bơm' chống ngập, có thể phải đền hợp đồng

Giải thích về nguyên nhân mùa mưa năm nay ở TP.HCM, Nam bộ kết thúc muộn, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo cho hay: năm 2022 hoạt động của pha dao động khí hậu ENSO duy trì pha lạnh Lanina và dự báo pha Lanina còn tiếp tục sang các tháng đầu năm 2023.

"Tương tác giữa các hệ thống thời tiết khí hậu có sự thay đổi, thông thường tại Nam bộ, những năm mùa mưa đến sớm khi gió mùa Tây Nam xuất hiện sớm, khi mùa mưa kết thúc muộn là những năm hoạt động của gió mùa Tây Nam còn kéo dài về cuối năm. Năm nay nguyên nhân chủ yếu do vẫn duy trì pha Lanina, nhưng đây cũng chỉ là một trong những nguyên nhân tác động", ông Quyết phân tích.

Theo đơn vị này, tiêu chí để xác định thời kỳ bắt đầu - kết thúc mùa mưa ở Nam bộ như sau. Ngày bắt đầu mùa mưa là ngày có lượng mưa > 5 mm, tổng lượng mưa trượt 10 ngày sau đó > 50 mm với ít nhất 5 ngày có mưa và sau thời kỳ này không có chuỗi ngày gián đoạn mưa liên tục quá 5 ngày.

Sau khi bước sang mùa khô, dự báo sẽ vẫn có những trận mưa xảy ra, có thể gây dập hoa kiểng

nhật thịnh

Còn ngày kết thúc mùa mưa thì lấy ngược tiêu chí này, tức là ngày kết thúc mùa mưa là ngày có lượng mưa < 5 mm, tổng lượng mưa trượt 10 ngày sau đó <50mm với ít nhất từ 5 ngày không mưa và sau thời kì này liên tục có từ 5 ngày không mưa.

Theo dự báo, từ nay tới cuối năm 2022 mưa tiếp tục giảm, sau đó sẽ kết thúc hẳn mùa mưa, bước sang mùa khô. Tuy nhiên trong các tháng mùa khô, nhất là thời điểm Tết âm lịch, vẫn có những trận mưa xảy ra trong mùa khô, gây dập gãy hoa kiểng, người dân cần lưu ý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.