Vì sao giáo viên Kiên Giang băn khoăn về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán?

25/12/2022 09:54 GMT+7

Tỉnh ủy Kiên Giang đã thống nhất chủ trương cho học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 9 ngày.

Ngày 25.12, theo thông tin từ UBND tỉnh Kiên Giang, lãnh đạo tỉnh này đã ra thông báo kết luận của Tỉnh ủy về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của học sinh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Tỉnh ủy Kiên Giang thống nhất với chủ trương cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão từ 18.1.2023 (27 tháng chạp năm Nhâm Dần) đến hết 26.1.2023 (mùng 5 Tết Nguyên đán Quý Mão). Tổng cộng thời gian nghỉ là 9 ngày (kể cả thứ bảy và chủ nhật).

Theo quy định, các trường học ở tỉnh Kiên Giang sẽ cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày

HOÀNG TRUNG

Sau khi có thông báo nghỉ tết, một số giáo viên ở các huyện đảo tỏ ra băn khoăn. Đặc biệt, nhiều giáo viên TP.Phú Quốc cho rằng, có nhiều người quê ở đất liền, thậm chí tận các tỉnh phía Bắc, nghỉ tết như vậy chỉ tính việc đi và về đã mất hết 2 ngày, thời gian sum vầy bên gia đình chẳng còn là bao nhiêu.

Một số giáo viên bày tỏ, tết cổ truyền là dịp để mọi người sum vầy. Ở Kiên Giang có nhiều địa bàn xã đảo, việc đi lại rất khó khăn và mất thời gian. Nhiều giáo viên và học sinh trong cảnh "một chốn hai ba quê" rất cần thời gian đi lại thăm gia đình vào dịp tết.

Ngoài ra, nhiều phụ huynh còn cho biết theo thông báo, học sinh sẽ đi học trở lại vào mùng 6 tết (thứ sáu), nghĩa là sau tết học được 1 ngày lại được nghỉ thứ bảy và chủ nhật.

Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, cho biết lãnh đạo tỉnh cũng rất băn khoăn. Tuy nhiên, sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, Tỉnh ủy Kiên Giang đã quyết định như vậy.

Ông Trung giải thích thêm, số giáo viên quê ở xa có tỷ lệ ít hơn rất nhiều so với số giáo viên là người địa phương. Ngoài ra, nếu nghỉ tết nhiều hơn sẽ gây khó khăn cho những phụ huynh khác khi đến ngày họ đi làm mà con cái vẫn chưa đi học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.