Học sinh Cần Thơ nghỉ Tết Nguyên đán 10 ngày, bắt đầu từ 28 tháng chạp

17/12/2022 20:25 GMT+7

Theo kế hoạch đã phê duyệt, học sinh TP. Cần Thơ được nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 10 ngày.

Ngày 17.12, tin từ Sở GD-ĐT Cần Thơ cho biết, UBND TP.Cần Thơ đã có quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn, trong đó có quy định thời gian nghỉ tết.

Học sinh Cần Thơ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 10 ngày

Theo đó, học sinh các cấp được nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 10 ngày. Cụ thể, thời gian nghỉ theo quy định từ 19.1 đến 28.1.2023 (tức từ 28 tết đến mùng 7 tết).

Riêng sinh viên các trường CĐ, ĐH trên địa bàn Cần Thơ nghỉ tết theo kế hoạch riêng của nhà trường, không theo khung thời gian quy định của ngành giáo dục thành phố.

Chia sẻ về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nêu trên, chị Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (26 tuổi), có con học tại một trường mầm non trên địa bàn TP.Cần Thơ, cho biết đến 28 tết con mới được nghỉ là khá muộn. “Mọi năm, khoảng 25, 26 tết là gia đình tôi về nhà ông bà ở Kiên Giang rồi. Năm nay tới 28 tết mới được về quê, không biết có dễ thu xếp việc tàu xe không nữa. Bởi thường thời điểm này các phương tiện đổ về quê rất đông”, chị Quỳnh lo lắng.

Cũng theo kế hoạch, học kỳ II đối với các cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn TP.Cần Thơ bắt đầu từ ngày 16.1.2023 đến trước ngày 25.5.2023. Trong khi đó, học kỳ II đối với giáo dục thường xuyên được quy định như sau: lớp 8, 9 và lớp 11, 12 bắt đầu từ ngày 16.1.2023 đến trước ngày 20.5.2023; lớp 6,7 và lớp 10 bắt đầu từ ngày 16.1.2023 đến trước ngày 20.5.2023.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Huệ Chi (30 tuổi) có con học tại một trường tiểu học ở Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, thắc mắc: “Kế hoạch ghi nghỉ tết đến hết ngày 28.1. Hôm sau 29.1 là chủ nhật, không biết các con có phải vào trường làm gì không nữa, vì văn bản không ghi nghỉ đến hết 29.1”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.