Vì sao hàng loạt lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc bị cách chức?

Trần Cường
Trần Cường
21/07/2022 16:23 GMT+7

Theo Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc , hàng loạt lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh này bị cách chức, buộc thôi việc, cảnh cáo vì những vi phạm trong công tác quản lý tài chính của Sở.

Chiều 21.7, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức họp báo thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tại họp báo, nhắc lại vụ việc xảy ra ở Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc, ông Bùi Huy Vĩnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, cho hay việc cả 4 lãnh đạo Sở này bị kỷ luật là sự việc đáng tiếc, lần đầu xảy ra tại địa bàn.

Hiện, lãnh đạo Sở Nội vụ đang có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh ủy để kiện toàn hệ thống lãnh đạo của Sở Tư pháp.

Ông Bùi Huy Vĩnh, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trả lời tại họp báo

trần cường

Trả lời tại họp báo, ông Nguyễn Phú Sơn, Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết sau khi công bố kỷ luật đối với Giám đốc và 3 phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, Sở Nội vụ tạm thời giao quyền chỉ đạo, điều hành cho ông Hà Thái Nguyên, Phó giám đốc Sở Tư pháp (cũng bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo).

Nói về các vi phạm khiến các lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc bị kỷ luật, ông Lương Đức Minh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, cho biết những cán bộ này đã vi phạm trong công tác quản lý tài chính tại Sở Tư pháp.

Cụ thể, vi phạm ở nội dung tài chính ngân sách như chế độ chính sách tiêu chuẩn vượt định mức; chế độ hóa đơn, chứng từ không được đảm bảo theo quy định; các chữ ký, thủ tục còn thiếu; công tác hạch toán kế toán cũng có vi phạm.

Về thắc mắc liệu dàn lãnh đạo kể trên của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc có tham nhũng, vi phạm pháp luật hay không, ông Minh khẳng định qua kiểm tra chưa phát hiện những dấu hiệu này.

Trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc

trần cường

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ký quyết định kỷ luật dưới hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Văn Bắc, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, vì những vi phạm nghiêm trọng trong quản lý điều hành, quản lý tài chính ngân sách tại cơ quan. Trước khi bị cách chức, ông Bắc bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã quyết định kỷ luật dưới hình thức buộc thôi việc đối với 2 Phó giám đốc Sở Tư pháp là ông Nguyễn Tuấn Anh và bà Kim Thị Ánh. Ông Tuấn Anh bị kết luận đã vi phạm rất nghiêm trọng, thiếu gương mẫu, chưa nghiêm túc thực hiện nghị quyết, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; còn bà Ánh cũng vi phạm rất nghiêm trọng vì buông lỏng, thiếu trách nhiệm, để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý tài chính, ngân sách.

Riêng ông Hà Thái Nguyên, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Tư pháp, được xác định thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn tới những vi phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, bị Chủ tịch UBND tỉnh quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũng kỷ luật với hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Tuấn Anh và bà Ánh, cảnh cáo đối với ông Nguyên.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Sở Tư pháp tỉnh này cũng bị kết luận vi phạm trong công tác quản lý, giáo dục đảng viên, buông lỏng, thiếu trách nhiệm giám sát để xảy ra vi phạm trong quản lý tài chính, ngân sách, bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thi hành kỷ luật cảnh cáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.